Sáng nay (13/6), một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến hơn trăm người thương vong.

Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 13/6 tại quận Trương Loan.

Vụ nổ đã khiến một khu chợ bị thiệt hại nặng nề.

Tính đến 14 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã kéo được 150 người ra khỏi đống đổ nát. Theo AFP, đã có ít nhất 12 người tử vong và gần 140 người khác bị thương.

Một số video cho thấy có nạn nhân nằm bất động trên mặt đất, quần áo bị rách nát và dính máu. Có nạn nhân tay chân không còn nguyên vẹn. Một số người đi lại xung quanh, quan sát đống đổ nát còn lại sau vụ nổ.

Giới chức Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Theo đánh giá sơ bộ, vụ việc xảy ra do sự cố rò rỉ đường ống dẫn ga.

Trước đó vào ngày 8/6, các video lan tỏa trên mạng xã hội cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất polysilicon ở thành phố Thạch Hà Tử, Tân Cương, Trung Quốc.

Theo tạp chí Caixin, vụ nổ xảy ra tại nhà máy Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. Các video cho thấy vụ nổ tạo thành cột khói đen đặc khổng lồ trên bầu trời.

Từ Khóa: