Phong trào nông dân sản xuất; kinh doanh giỏi ở Phú Thọ lan tỏa mạnh mẽ; góp phần giảm nghèo; tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.


Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ; đã triển khai sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất; kinh doanh giỏi”, thu hút hàng trăm nghìn hộ tham gia; nhiều mô hình đạt hiệu quả cao; giúp tăng thu nhập và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hơn 126.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất; kinh doanh giỏi

Phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất; kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu; và giảm nghèo bền vững” được triển khai tại 100% xã; phường, thị trấn trong tỉnh. Mỗi năm; trên 126.000 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.

Trong đó có 373.651 lượt hộ thu nhập dưới 500 triệu đồng/năm; 21.139 lượt hộ đạt từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/năm; 3.143 lượt hộ trên 1 tỷ đồng/năm và 962 lượt hội viên tiêu biểu.

Một số mô hình tiêu biểu:

  • Trang trại tổng hợp nuôi lợn; trồng bưởi của ông Lê Mạnh Cường (xã Tu Vũ) đạt 3,8 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho 40 lao động với mức lương 8–10 triệu đồng/tháng.
  • Mô hình trồng dưa lê trong nhà lưới của anh Nguyễn Văn Sơn; (xã Hội Thịnh) cho hiệu quả kinh tế cao.
  • Mô hình nuôi ốc nhồi của anh Nguyễn Anh Tuấn; (xã Bình Phú) mang lại thu nhập ổn định; nâng cao đời sống gia đình.

Hỗ trợ vốn; kỹ thuật và chuyển đổi số trong nông nghiệp

Để thúc đẩy phát triển sản xuất; Hội Nông dân các cấp đã hỗ trợ hội viên; vay hơn 191 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; triển khai 544 dự án với hơn 4.000 hộ tham gia. Đồng thời, thông qua 2.300 tổ vay vốn; trên 89.000 hộ nông dân được vay vốn từ các ngân hàng; tổng dư nợ trên 5.000 tỷ đồng.

Song song với đó; Hội đã tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển đổi số; đưa sản phẩm nông nghiệp của gần 11.000 hộ lên sàn thương mại điện tử. Các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; đạt tiêu chuẩn VietGAP, gắn sản xuất hộ với chuỗi giá trị được chú trọng. Đến năm 2024; toàn tỉnh có trên 318 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao.

Phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã để củng cố; phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Số lượng và chất lượng HTX; tổ hợp tác ngày càng tăng; nhiều đơn vị ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

Các hoạt động hội hướng mạnh về cơ sở; gắn bó sát sao với nông dân vùng sâu, vùng khó khăn; giúp hội viên tự tin hơn trong lao động sản xuất. Qua đó; nhiều hộ thoát nghèo; vươn lên làm giàu, đóng góp vào mục tiêu phát triển nông thôn mới bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Theo: Phú Thọ