Vụ việc nữ tài xế lái ô tô tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) khi ông đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông đang gây xôn xao dư luận. Người gây tai nạn sẽ phải đối diện mức xử lý nào theo quy định pháp luật?

Diễn biến vụ việc thương tâm tại Đắk Lắk

Sáng 4/10, UBND xã Dray Bhăng đã có báo cáo nhanh về vụ việc ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã, tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên Quốc lộ 27.

Khoảng 21h25 ngày 3/10, tại Km16+650 Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng) xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Tổ công tác xã ra hiện trường để phân luồng, cảnh báo.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn bị ô tô 7 chỗ mang BKS 47A-461.73 do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) điều khiển, lao thẳng vào. Cú va chạm mạnh khiến ông Toàn bị thương nặng và tử vong sau đó.

Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng và đặt câu hỏi: Nữ tài xế sẽ bị xử lý như thế nào theo pháp luật?

Quan điểm của luật sư về dấu hiệu tội phạm

Trao đổi về vụ việc, Tiến sĩ – Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, nhận định:
“Qua clip hiện trường, có thể thấy xe ô tô không làm chủ tốc độ, đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một cán bộ tử vong. Đây là sự việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan chức năng chắc chắn sẽ khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.”

Luật sư cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nữ tài xế có sử dụng rượu bia hoặc ma túy hay không, đồng thời xác định nguyên nhân mất lái.

Tại cơ quan công an, bà Lê Thị Cẩm Chi khai có uống rượu bia trước khi lái xe. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó không phát hiện nồng độ cồn hay ma túy. Theo luật sư, có thể do bà Chi rời hiện trường và đến hôm sau mới trình diện, nên khi kiểm tra, nồng độ cồn trong khí thở đã hết.

Trách nhiệm hình sự và dân sự của người gây tai nạn

Luật sư Cường phân tích, lời khai không phải căn cứ duy nhất để buộc tội mà phải phù hợp với các chứng cứ khác. Dù bà Chi thừa nhận có uống rượu bia, nhưng nếu không có kết quả xét nghiệm thì chưa đủ cơ sở xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Pháp luật quy định, nếu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý theo Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự, với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù.

Nếu người lái có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, khung hình phạt sẽ tăng nặng theo Khoản 2, Điều 260, từ 3 đến 10 năm tù. Việc xác định nồng độ cồn phải dựa trên kết quả xét nghiệm chính thức của cơ quan chức năng.

“Ngoài trách nhiệm hình sự, nữ tài xế còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân, gồm chi phí cứu chữa, mai táng, công chăm sóc và khoản bù đắp tổn thất tinh thần,” luật sư Cường nói.

UBND xã Dray Bhăng cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn – người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân trong mưa lớn.

Theo: VietNamNet