Nước lạ Nậm Thoong có nguồn gốc từ lá cây nước ngoài đang được giới trẻ tại thị trấn Lao Bảo sử dụng, dấy lên cảnh báo về các tác động thần kinh
- TPHCM: Cựu tiếp viên hàng không cùng vợ và em họ lĩnh án tù vì buôn ma túy
- Sạt lở tại Cà Mau lúc rạng sáng, thiệt hại tài sản hơn 3 tỷ đồng
- Cá rô phi Việt Nam xuất khẩu tăng mạnh sang Mỹ, Brazil
Sự xuất hiện của nước lạ Nậm Thoong tại vùng biên
Theo thông tin từ giới chức thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, một loại thức uống mới đang lan rộng trong giới thanh thiếu niên địa phương với tên gọi là Nậm Thoong hay Kratom. Đây là loại nước được nấu từ lá cây có xuất xứ từ nước ngoài, có đặc điểm nhận dạng là màu nâu nhạt và tỏa ra mùi thơm đặc trưng khi sử dụng. Các sản phẩm này thường không có nhãn mác rõ ràng, được đóng thủ công vào các chai nhựa và bán lẻ với giá chỉ vài chục nghìn đồng, khiến học sinh và người trẻ dễ dàng tiếp cận.
Việc mua bán loại nước này hiện nay chủ yếu diễn ra theo hình thức nhỏ lẻ và kín đáo, gây không ít khó khăn cho công tác giám sát của các cơ quan quản lý tại địa bàn. Do tính chất giao dịch không tập trung, loại đồ uống này len lỏi vào các ngõ ngách của đời sống thanh niên vùng biên giới mà không qua bất kỳ quy trình kiểm định an toàn thực phẩm hay dược lý nào. Sự hiện diện của nó đã buộc phía nhà chức trách phải đưa ra những thông báo khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan diện rộng trong cộng đồng.
Những biểu hiện ban đầu cho thấy người sử dụng loại nước này thường có dấu hiệu bị kích thích hệ thần kinh trung ương. Các chuyên gia quan ngại rằng việc tiêu thụ một chất lạ chưa được phân loại rõ ràng có thể dẫn đến những biến đổi tâm lý tiêu cực và hành vi không kiểm soát. Điều này đặt ra một bài toán hóc búa về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những trào lưu tiêu thụ không lành mạnh đang có xu hướng gia tăng tại các khu vực nhạy cảm về giao thương.
Hệ lụy an ninh và nỗ lực kiểm soát của địa phương
Bên cạnh những lo ngại về y tế, việc sử dụng loại đồ uống này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt trật tự xã hội tại địa phương. Phía cảnh sát xã Lao Bảo cho rằng, tình trạng thanh niên bị kích thích thần kinh có thể là nguồn cơn phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp hoặc các vụ ẩu đả. Những tác động gián tiếp này đang đe dọa đến môi trường sống yên bình của cư dân khu vực biên giới nếu không được ngăn chặn kịp thời.
Trước tình hình đó, lực lượng chức năng tại Lao Bảo đã bắt đầu thực hiện các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên và thanh thiếu niên về tác hại của các loại chất kích thích mới. Các trường học trên địa bàn cũng được yêu cầu tăng cường giám sát học sinh, đồng thời tích cực trao đổi thông tin với phía công an khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Mục tiêu chính là nâng cao nhận thức của gia đình và nhà trường trong việc quản lý con em trước các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Hiện nay, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục rà soát và nắm bắt tình hình để làm rõ quy trình sản xuất cũng như các đường dây mua bán loại nước này. Tuy nhiên, một trở ngại lớn là hiện vẫn chưa có các quy định pháp lý cụ thể để xử lý hành vi kinh doanh và tiêu thụ Nậm Thoong, tạo ra một “khoảng trống” trong quản lý. Giới chức địa phương đang nỗ lực thu gom các mẫu nước lạ để phục vụ công tác xác minh và tìm hướng giải quyết triệt để vấn đề này.
Theo: Dân Trí