Khoảng 21h tối 4/9, một trận lũ bất ngờ đổ về thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến nơi này ngập chìm trong biển nước.

Ô tô mất lái, mẹ cùng con gái lao thẳng xuống chân cầu

Theo Người Lao Động, chiều 4/9, một phụ nữ điều khiển ô tô loại 5 chỗ chở theo con gái chạy trên đường Võ Chí Công, hướng từ trung tâm TP Đà Nẵng đi Quảng Nam.

Khi đang lên dốc cầu Khuê Đông (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), ô tô bất ngờ đâm gãy trụ bê tông rồi lao thẳng xuống chân cầu. Xe lộn nhiều vòng rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến nữ tài xế bị thương ở vùng đầu. Con gái ngồi trong ghế sau kêu la thảm thiết. Hai mẹ con bị kẹt trong xe, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài chuyển đến bệnh viện.

Ô tô lao từ chân cầu xuống đường, toàn xe biến dạng, hai nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó (ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động).

Nước lũ ập về chảy cuồn cuộn trong đêm ở Nghệ An

Khoảng 21h tối ngày 4/9, một trận lũ bất ngờ đổ về thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Anh Lê Hồng Sơn, một người dân sống ở thị trấn Mường Xén cho biết, lũ ập về quá bất ngờ khiến người dân lo lắng. Dù đã chứng kiến nhiều trận lũ nhưng chưa bao giờ thấy nước lũ đổ về lớn và nhanh như lần này.

“Chưa khi nào thấy trận lũ quét nào to thế, bây giờ nước vẫn đang lên, không biết ai việc gì không, dân đang chạy nháo nhác. Nước chảy ở trong khe tràn ra ngoài đường, ra tận uỷ ban huyện”, anh Lê Hồng Sơn nói, theo VOV.

Cháy ba ôtô giữa trung tâm Đà Nẵng

Chiều 4/9, đám cháy bùng lên trước đầu ôtô 16 chỗ biển Quảng Nam đỗ trước khu vực bãi xe ở đường 2/9, quận Hải Châu. Lửa sau đó lan sang một xe 16 chỗ biển Đà Nẵng đỗ bên cạnh, gây cháy lớn.

Nhiều khách dự tiệc cưới hoảng loạn. Người dân hỗ trợ di chuyển các xe máy và ôtô ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi lính cứu hỏa có mặt, đám cháy đã lan sang xe Hyundai Sonata biển Đà Nẵng đỗ gần đó. Ngọn khói bốc cao hàng chục mét giữa trung tâm thành phố. Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế, theo VnExpress.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

48 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 1 đến 4/9, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 48 người chết, 51 người bị thương, giảm so với 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4.

Chiều 4/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết so với đợt nghỉ lễ 4 ngày dịp 30/4-1/5, số vụ tai nạn giảm 24%, số người chết giảm 12% và người bị thương giảm 39%. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 41.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng, tạm giữ hơn 940 ôtô, 12.7000 môtô, tước gần 6.300 giấy phép lái xe các loại, theo VnExpress.

Một loạt cây xăng ở Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc báo hết hàng

Một số cây xăng ở Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… ghi nhận tình trạng hết hàng, có nơi hết xăng 2 lần vào hai ngày 1/9 và 2/9.

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Đoàn công tác của cơ quan này vừa ghi nhận tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, hầu hết cửa hàng xăng dầu đều đủ nguồn hàng. Dù thế, vẫn có nhiều nơi thông báo hết hàng.

Tại Hà Nội, đoàn di chuyển qua 5 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn. Tại cửa hàng xăng dầu số 2 của Công ty cổ phần Nam Hồng, Đông Anh đã hết xăng, chỉ còn dầu.

Ở Vĩnh Phúc, có 3 trong số 6 cửa hàng kiểm tra thông báo hết xăng RON 95; đây đều là các cửa hàng nhượng quyền thương mại của Petrolimex Hà Nội.

Ở Thái Nguyên, tại 10 cửa hàng xăng dầu ở huyện Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định. Tuy nhiên, một vài cửa hàng chỉ bán một loại xăng hoặc E5 RON 92 hoặc RON 95-III với lý do “một cột bơm bị hỏng”, theo Dân Trí.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương kiểm tra nguồn hàng tại một cây xăng (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).