New Delhi – một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới – đã ghi nhận hơn 200.000 ca bệnh hô hấp cấp tính chỉ trong vòng 3 năm. Báo cáo mới gửi Quốc hội Ấn Độ cho thấy mức độ độc hại của bầu không khí tại đây đang đe dọa trực tiếp sức khỏe hàng triệu người dân.
- Lãi suất tăng mạnh, ngân hàng nào gửi tiền có lợi nhất tháng 12?
- Kiều Trinh bật khóc khi nhận vai diễn phản chiếu cuộc đời mình
- Áp lực vô hình khi làm dâu trong gia đình giàu có
Ô nhiễm không khí leo thang, bệnh viện quá tải bệnh hô hấp
Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, 6 bệnh viện công tại New Delhi đã tiếp nhận hơn 200.000 ca mắc bệnh hô hấp từ năm 2022 đến 2024. Riêng số ca phải nhập viện vượt quá 30.000 trường hợp, phản ánh mức độ nghiêm trọng của chất lượng không khí tại thủ đô.
Báo cáo nhấn mạnh, ngoài ô nhiễm không khí, tình trạng bệnh hô hấp có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như thói quen sinh hoạt, môi trường nghề nghiệp, mức sống, tiền sử bệnh, khả năng miễn dịch và yếu tố di truyền. Tuy nhiên, không khí độc hại vẫn được xem là tác nhân hàng đầu làm gia tăng đột biến các ca bệnh.
New Delhi – “điểm nóng ô nhiễm”: PM2.5 cao gấp 60 lần chuẩn an toàn
Thành phố New Delhi với dân số gần 30 triệu người từ lâu thường nằm trong nhóm các đô thị ô nhiễm nhất thế giới, đặc biệt vào mùa Đông.
Sương mù độc hại hình thành khi không khí lạnh giữ lại các chất ô nhiễm gần mặt đất. Nguồn phát thải chủ yếu đến từ:
- Đốt rơm rạ sau mùa gặt
- Hoạt động của các nhà máy công nghiệp
- Mật độ giao thông dày đặc
Mức PM2.5 – loại hạt bụi siêu mịn có thể xâm nhập trực tiếp vào máu và gây ung thư – thường xuyên vượt chuẩn. Có thời điểm, nồng độ PM2.5 tại Delhi tăng tới 60 lần giới hạn của Liên hợp quốc.
Không chỉ gây bệnh hô hấp, ô nhiễm không khí còn dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Một nghiên cứu đăng trên The Lancet Planetary Health (2024) cho thấy 3,8 triệu ca tử vong tại Ấn Độ trong giai đoạn 2009–2019 có liên quan đến ô nhiễm không khí.
Theo: THÔNG TẤN XÃ