Video Tổng thống Mỹ Joe Biden ho liên tục trong các bài phát biểu gần đây đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã bác bỏ lo ngại về sức khỏe của ông Biden.

Phóng viên NBC hỏi bà Psaki trong cuộc họp báo hôm 16/9: “Nhiều người trong chúng tôi ở Phòng Đông đang theo dõi tình hình của tổng thống, chúng tôi thấy ông ấy đã ho liên tục trong nhiều trường hợp. Tình trạng ho của ông ấy là như thế nào và nó có đáng lo ngại hay không?”.

Bà Psaki trả lời: “Tôi không nghĩ đó là một vấn đề đáng lo ngại”. Bà nói rằng có rất nhiều lý do khiến chúng ta cần phải hắng giọng khi phát biểu.

Bà Psaki cho biết ông Biden có một bác sĩ tháp tùng và được khám sức khỏe thường xuyên.

Theo ghi nhận của Fox News, nhiều người trên mạng xã hội đã chú ý đến những cơn ho của ông Biden; dẫn đến xu hướng sử dụng hashtag #Bidencough trên Twitter.

Một số người chia sẻ các video khác cho thấy những lần ông Biden ho khi phát biểu trong quá khứ.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, bác sĩ của ông Biden, bác sĩ Kevin O’Connor, nói với Wall Street Journal rằng ông Biden có nồng độ cholesterol trong máu cao, bị bệnh trào ngược axit và dị ứng theo mùa. Bác sĩ cho biết chứng trào ngược axit khiến ông phải hắng giọng thường xuyên.

Bác sĩ O’Connor đưa ra tuyên bố cho biết: “Điều này cũng có thể góp phần gây ra ho và tắc nghẽn xoang ở mức độ không thường xuyên.”

Từ Khóa: