Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/10 xác nhận hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại thủ đô Budapest (Hungary) bị hủy, cho rằng quyết định này xuất phát từ việc hai bên chưa chuẩn bị đầy đủ.
- Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và bạn trai bạo hành
- Sửa điểm học sinh: Cách chức hiệu trưởng ở Quảng Ninh
- Ném còn trong ký ức người xa quê
Ông Putin nói về lý do hủy hội nghị thượng đỉnh
Ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận cuộc gặp cấp cao với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, dự kiến tổ chức tại thủ đô Budapest (Hungary), đã bị hủy.
Theo ông Putin, việc tiến hành hội nghị mà chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là “một sai lầm”, đồng thời khẳng định khả năng tổ chức cuộc gặp vào thời điểm khác vẫn được để ngỏ.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng “đối thoại luôn tốt hơn đối đầu”, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục duy trì kênh liên lạc.
Moscow phản ứng trước lệnh trừng phạt mới của Washington
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.
Ông Putin gọi đây là “động thái không thân thiện”, cho rằng các biện pháp này không giúp cải thiện quan hệ song phương và cũng khó ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, “không quốc gia có lòng tự trọng nào hành động dưới sức ép”, đồng thời cáo buộc một số nhân vật trong chính quyền Mỹ đang thúc đẩy chính sách hạn chế xuất khẩu dầu của Nga.
Kết thúc phát biểu, ông Putin khẳng định Moscow và Washington vẫn có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác nếu hai bên hướng tới đối thoại nghiêm túc, thay vì áp đặt trừng phạt.
Theo: Dân Trí