Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao, “Ông Tập sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 15/4”, theo lời mời của “Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường”.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là khi năm 2025 đánh dấu cột mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến thăm lần thứ 4 của ông tới Việt Nam

Đây là lần thứ tư ông Tập thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 8/2024, “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tông Tập và phu nhân”.

Các chuyến thăm qua lại cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua đã góp phần củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương.

Kỷ lục mới trong thương mại song phương

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Ngược lại, “Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới”.

Trong năm 2024, “kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 205,2 tỷ USD”, xác lập mức kỷ lục mới trong thương mại hai chiều. Những con số này phản ánh rõ xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và tính bổ trợ trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng.

Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương sôi động

Ngoài hợp tác cấp quốc gia, sự kết nối giữa các địa phương của hai nước cũng ngày càng được mở rộng. “Giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương diễn ra sôi động với gần 60 tỉnh/thành của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Trung Quốc”.

Đây là nền tảng quan trọng giúp tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy phát triển bền vững giữa các cộng đồng dân cư hai nước.