Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bác bỏ thông tin từ tờ Wall Street Journal.

Trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng thông tin Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa cho Ukraine là “sai sự thật”.
Ông khẳng định: “Bài báo nói rằng tôi đã cho phép Ukraine phóng tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga. Tôi không làm điều đó. Thứ hai, họ không sử dụng tên lửa của chúng tôi. Họ đang dùng tên lửa của châu Âu, hoặc từ một nơi nào đó khác, nhưng không phải của Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Những gì họ làm, tôi không kiểm soát được, nhưng tôi kiểm soát được tên lửa của Mỹ. Họ không bắn tên lửa của chúng tôi”.

Trump gọi thông tin của Wall Street Journal là “tin giả”

Sau phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, bác bỏ nội dung mà Wall Street Journal đưa tin.
Ông viết: “Bài báo nói Mỹ chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là tin giả. Mỹ không liên quan gì đến những tên lửa đó, dù chúng đến từ đâu, hay Ukraine làm gì với chúng”.

Theo Reuters, đây là lần thứ hai trong vòng một tháng Tổng thống Trump công khai phản bác thông tin báo chí về chính sách quân sự liên quan đến Ukraine.

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy hóa chất của Nga

Trước đó một ngày (21/10), Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo rằng các lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa Storm Shadow vào nhà máy hóa chất Bryansk của Nga – theo tờ The Kyiv Independent.

Tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp có tầm bắn từ 250 đến 560 km, được thiết kế bay ở tầm thấp, tốc độ cao để tăng hiệu quả khi tấn công các mục tiêu trọng yếu.
Đài CNN cho biết loại tên lửa này có sử dụng một phần công nghệ tình báo của Mỹ, song chưa có bằng chứng cho thấy Washington trực tiếp tham gia hay cho phép hành động trên.

Theo: Pháp luật