Trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đang được xúc tiến, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng khi Moscow tiếp tục không kích Ukraine, bất chấp các nỗ lực ngoại giao.
- Tổng thống Mỹ hủy đàm phán, dọa áp thuế bổ sung 50% với Trung Quốc
- Thông tin mới nhất về lịch tuyển sinh ngành Công an nhân dân 2025
- Cấm điện thoại trong trường học: Một quyết định thay đổi toàn diện một ngôi trường Mỹ
Tóm tắt nội dung
Trump chỉ trích các đợt không kích “điên cuồng”
Phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 7/4, ông Donald Trump – người đang trong quá trình vận động tái tranh cử – đã mạnh mẽ chỉ trích Nga về việc tiếp tục ném bom Ukraine. Ông cho biết: “Tôi bất mãn vì những gì đang diễn ra. Nga vẫn đang ném bom điên cuồng vào Ukraine trong khi chúng tôi đang nỗ lực đàm phán hòa bình.”
Ông Trump cũng tiết lộ rằng các cuộc đàm phán với cả phía Nga và Ukraine đang có tiến triển, song các cuộc không kích liên tục trong những ngày qua khiến ông “không hài lòng”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tiến gần đến một thỏa thuận, nhưng tôi không thể chấp nhận những gì đã xảy ra trong tuần qua. Những cuộc tấn công ấy thật khủng khiếp,”.
Nga tuyên bố ủng hộ ngừng bắn nhưng vẫn tiếp tục tấn công
Chỉ vài giờ trước phát biểu của ông Trump, Điện Kremlin lên tiếng ủng hộ ý tưởng ngừng bắn tại Ukraine, song vẫn lưu ý rằng còn nhiều “câu hỏi” cần làm rõ liên quan đến cách thức thực hiện thỏa thuận này. Nga cũng bác bỏ chỉ trích từ phía Mỹ và châu Âu, cho rằng phương Tây đang cố tình gây sức ép chính trị.
Tuy nhiên, các hành động quân sự thực tế dường như đi ngược lại tuyên bố. Tối 4/4, một tên lửa được cho là của Nga đã rơi vào khu dân cư gần sân chơi trẻ em tại thành phố Kryvyi Rih – quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, và 72 người khác bị thương.
Đây được xem là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất trong nhiều tuần qua tại Ukraine. Giới chức địa phương cho biết cuộc tập kích diễn ra bất ngờ và nhằm vào khu vực dân sự.
Hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau giữa các nỗ lực đàm phán
Phía Nga cho rằng vụ tấn công là một cuộc tấn công “chính xác”, nhắm vào nơi các chỉ huy quân sự Ukraine và huấn luyện viên phương Tây đang họp. Trong khi đó, Bộ tư lệnh Không quân Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hiệp đồng, sử dụng kết hợp tên lửa và UAV tự sát – điều hiếm thấy kể từ khi Mỹ tuyên bố đang làm trung gian cho hai thỏa thuận ngừng bắn riêng biệt giữa Washington với Moskva và Kiev vào cuối tháng 3.
Nga cũng lên tiếng cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga, mặc dù Tổng thống Putin từng tuyên bố đồng ý ngừng các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống năng lượng, theo đề xuất của Mỹ vào ngày 18/3.