Ngày 7/4/2025, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang sau tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo nước Mỹ khẳng định sẽ hủy đàm phán thương mại với Bắc Kinh, đồng thời cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh không rút lại mức thuế trả đũa mới ban hành.
- Thông tin mới nhất về lịch tuyển sinh ngành Công an nhân dân 2025
- Cấm điện thoại trong trường học: Một quyết định thay đổi toàn diện một ngôi trường Mỹ
- Trump bất mãn vì Nga ném bom Ukraine giữa đàm phán
Tóm tắt nội dung
Ông Trump thẳng tay với Trung Quốc: “Sẽ áp thuế bổ sung 50%”
Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Hôm qua, Trung Quốc đã áp mức thuế trả đũa 34% lên hàng hóa Mỹ. Họ vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi thương mại không công bằng như duy trì thuế quan cao kỷ lục, áp dụng rào cản phi thuế quan, trợ cấp bất hợp pháp cho doanh nghiệp trong nước và thao túng tiền tệ quy mô lớn.”
Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ quốc gia nào trả đũa Mỹ bằng cách áp thêm thuế, vượt quá mức lạm dụng thuế quan lâu dài mà họ đã thực hiện với chúng ta, sẽ ngay lập tức đối mặt với mức thuế mới, cao hơn đáng kể so với trước đó.”
Tổng thống Mỹ đưa ra thời hạn cuối cùng cho Trung Quốc là ngày 8/4/2025 để rút lại mức thuế trả đũa 34%. Nếu không, từ ngày 9/4/2025, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 50% lên hàng hóa Trung Quốc – điều này có thể khiến tổng mức thuế suất lên đến hơn 100%.

Đàm phán thương mại Mỹ – Trung đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ đàm phán với Trung Quốc được xem là động thái cứng rắn nhất trong vòng đối đầu thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo giới quan sát, quyết định này có thể khiến quan hệ thương mại Mỹ – Trung bước vào giai đoạn căng thẳng chưa từng có kể từ sau cuộc chiến thương mại giai đoạn 2018-2019. Việc tăng thuế cao kỷ lục sẽ không chỉ gây sức ép mạnh mẽ lên hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, mà còn tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường tài chính quốc tế.
Mỹ muốn “dằn mặt” Trung Quốc trước bầu cử
Các chuyên gia kinh tế nhận định, động thái cứng rắn lần này của ông Trump không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích thương mại Mỹ mà còn mang tính chiến lược trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần.
Ông Trump muốn gửi thông điệp mạnh mẽ tới cử tri trong nước rằng ông sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của Mỹ trước các hành vi thương mại bị cho là không công bằng từ Trung Quốc.
Trong khi đó, Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng chính thức về tuyên bố này của ông Trump. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã chuẩn bị các biện pháp đáp trả tương xứng nếu Mỹ thực sự áp dụng mức thuế bổ sung mới.
Với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy đàm phán và dọa áp thuế bổ sung 50% đối với Trung Quốc, quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng nghiêm trọng.
Giới đầu tư toàn cầu hiện đang theo dõi sát sao động thái tiếp theo từ Bắc Kinh và Washington, trong khi nhiều doanh nghiệp lo ngại rằng cuộc đối đầu thuế quan này sẽ tiếp tục gây ra những biến động lớn đối với kinh tế thế giới trong thời gian tới.