Hãy rời đi ngay lập tức:Thông điệp này được hiểu là một lời cảnh báo trực tiếp tới Khamenei.Các cuộc biểu tình kinh tế quy mô lớn đã nổ ra ở Iran

Ông Trump đã đưa ra tối hậu thư

Các cuộc biểu tình kinh tế quy mô lớn đã nổ ra ở Iran kể từ cuối năm 2025, do các yếu tố như lạm phát, sự mất giá của đồng rial và khó khăn kinh tế lan rộng. Các cuộc biểu tình đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành, và các tổ chức nhân quyền báo cáo ít nhất hàng chục người chết và hàng trăm người bị bắt giữ. Chính quyền Iran đã mô tả các cuộc biểu tình là “bạo loạn” và đang đàn áp chúng, nhưng cũng thừa nhận áp lực kinh tế to lớn. Tờ New York Times đưa tin rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Sáu tuần trước (ngày 2 tháng 1 năm 2026) để thảo luận về việc giảm bạo lực nhằm kiểm soát tình hình và chuẩn bị cho các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng. Các quan chức cấp cao đã thừa nhận riêng rằng chế độ đã bước vào “chế độ sinh tồn”, thiếu các công cụ hiệu quả để giải quyết khủng hoảng kinh tế và các mối đe dọa từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Trump , phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One vào ngày 4 tháng 1, một lần nữa đe dọa chế độ Tehran: “Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao tình hình ở Iran. Nếu họ giết người biểu tình như họ đã từng làm trong quá khứ, họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.”

Thông báo này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người dùng X @JewishWarrior13 đã trích dẫn thông báo trong một bài đăng và gắn nhãn “tin tức nóng hổi”, thu hút hơn 100.000 lượt xem.

Chiều ngày 4 tháng 1, tài khoản chính thức bằng tiếng Ba Tư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, @USAbEhFarsi, đã đăng tải một video bằng tiếng Ba Tư, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố: “Nicolas Maduro đã có cơ hội, cũng như Iran đã có cơ hội, cho đến khi họ đánh mất cơ hội của mình, và ông ta cũng mất đi quyền lực. Ông ta đã làm điều gì đó và phải gánh chịu hậu quả.” Chú thích video nhấn mạnh : “Hãy rời đi ngay lập tức.” Thông điệp này được hiểu là một lời cảnh báo trực tiếp gửi đến Khamenei , cho thấy Hoa Kỳ có thể sẽ hành động tương tự như việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro vào ngày 3 tháng 1 năm 2026 .

Người dùng @RyanSaavedra đã đăng tải dòng trạng thái: “Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp rất rõ ràng tới Lãnh đạo tối cao của Iran,” kèm theo ảnh chụp màn hình video. Bài đăng này đã được xem 235.000 lần.

Ngoài ra, người dùng @zhu0588 đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài báo của New York Times về sự hoảng loạn trong giới lãnh đạo Iran, nhấn mạnh rằng Tổng thống Iran Pezeshkian đã triệu tập hai cuộc họp kinh tế khẩn cấp và một số cố vấn đề nghị ông công khai đổ trách nhiệm cho cấu trúc quyền lực kép của Khamenei. Bài đăng này càng làm nổi bật áp lực nội bộ bên trong Iran.

Phản ứng của Iran và các phản ứng quốc tế: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đáp trả lời cảnh báo của Trump là “liều lĩnh và nguy hiểm”, khẳng định lực lượng vũ trang Iran đang trong trạng thái sẵn sàng và “biết phải nhắm mục tiêu vào đâu”. Trong một bài phát biểu được ghi âm vào ngày 3 tháng 1, Lãnh tụ tối cao của Iran Khamenei tuyên bố “không khuất phục trước kẻ thù” và nói, “Các đám đông nên vào vị trí”.

Các hãng truyền thông quốc tế như BBC , CNN và DW đưa tin rằng mặc dù lời lẽ “sẵn sàng chiến đấu” của Trump nhằm mục đích răn đe, nhưng nó vẫn chưa dẫn đến việc tăng cường quân đội Mỹ ở Trung Đông. Các quan chức Mỹ tuyên bố hiện tại không có động thái điều động quân lớn nào, nhưng lời cảnh báo này nhằm mục đích “răn đe mạnh mẽ”. Hoàng tử lưu vong Iran Reza Pahlavi kêu gọi người dân Iran “vượt qua nỗi sợ hãi”, trong khi các tài khoản đối lập kêu gọi sự can thiệp quốc tế. Các nhà phân tích tin rằng lời cảnh báo này có thể làm sống lại bóng dáng của “Cuộc chiến 12 ngày” năm 2025, khi Mỹ ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Nếu Iran tiếp tục đàn áp, chính quyền Trump có thể tăng cường áp lực thông qua ngoại giao, trừng phạt kinh tế hoặc hỗ trợ quân sự cho người biểu tình.

Theo:aboluowang(bản dịch)