Sau vụ bắt hơn 300 công nhân Hàn Quốc tại Mỹ, ông Trump khẳng định hoan nghênh lao động nước ngoài và không muốn khiến nhà đầu tư lo ngại.
- Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Biểu dương cháu bé dũng cảm cứu bạn khỏi kẻ thủ ác
- Lựa chọn sinh tử của người dân Gaza City giữa mưa bom Israel
- Nguy cơ suy tim ở người trẻ – hồi chuông cảnh báo
Ông Trump trấn an nhà đầu tư và hoan nghênh lao động nước ngoài
Ngày 14/9, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn “khiến nhà đầu tư hoảng sợ hay nhụt chí” sau vụ việc hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư. Ông nhấn mạnh Mỹ luôn chào đón các nhà đầu tư cùng đội ngũ nhân viên của họ, đồng thời kỳ vọng sự hợp tác này giúp Mỹ học hỏi và phát triển công nghệ trong tương lai.
Ông Trump bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, đưa lao động lành nghề đến Mỹ để chế tạo sản phẩm phức tạp, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực bản địa. Theo ông, đây là cách duy trì sức hấp dẫn đầu tư, bởi nếu thiếu nhân sự chất lượng, “các khoản đầu tư lớn sẽ không bao giờ xuất hiện”.
Vụ bắt công nhân Hàn Quốc và phản ứng quốc tế
Ngày 4/9, khoảng 475 lao động, trong đó có hơn 300 công nhân Hàn Quốc, bị bắt tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG ở bang Georgia. Đây được xem là cuộc truy quét lớn nhất do Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiến hành tại một địa điểm kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch kiểm soát nhập cư toàn quốc.
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cáo buộc những công nhân này ở quá hạn thị thực hoặc sử dụng loại thị thực không cho phép lao động chân tay. Họ được phép tự nguyện rời Mỹ và có thể quay lại, thay vì bị trục xuất. Tuy nhiên, hình ảnh công nhân bị còng tay đã gây ra làn sóng quan ngại tại Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 11/9 cho rằng vụ việc “gây hoang mang” và có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư trực tiếp tại Mỹ trong tương lai. Các công đoàn Hàn Quốc kêu gọi phía Mỹ đưa ra lời giải thích và xin lỗi.
Trong bối cảnh nhiều tập đoàn Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD xây dựng nhà máy tại Mỹ nhằm mở rộng thị trường và giảm rủi ro thuế quan, giới quan sát cho rằng việc xử lý khủng hoảng này sẽ tác động lớn đến hợp tác công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, đóng tàu và năng lượng sạch.
Theo: Vnexpress