Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 cho biết ông đang dần mất kiên nhẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột Ukraine, đồng thời cảnh báo khả năng siết chặt các biện pháp trừng phạt.
- Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố an ninh mạng tại CIC
- Văn hóa ẩm thực Thanh Hóa: Xứ Thanh xưa và nay qua món ăn
- 11/9 – Thảm kịch mở ra kỷ nguyên chống khủng bố toàn cầu
Trump cân nhắc trừng phạt Nga mạnh hơn
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/9, ông Donald Trump cho biết quan hệ cá nhân với ông Putin vẫn “tốt đẹp”, song bày tỏ thất vọng vì Nga chưa thể hiện thiện chí chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Ông Trump cho hay Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung, bao gồm lĩnh vực ngân hàng, dầu thô và thuế quan. Tuy nhiên, theo ông, các đồng minh châu Âu cần cùng phối hợp để gia tăng sức ép lên Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh việc áp thuế 50% đối với Ấn Độ – một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất từ Nga.
Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết các cuộc hòa đàm với Ukraine đang tạm ngừng, đồng thời cáo buộc châu Âu cản trở tiến trình. Nga phản đối đề xuất của Anh và EU về việc triển khai binh sĩ NATO nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine, coi đây là phương án “không thể chấp nhận”.
Mỹ kêu gọi G7 và EU siết áp lực lên Nga
Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/9 kêu gọi G7 và Liên minh châu Âu áp thuế với hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu từ Nga. Theo Washington, nguồn tài chính này góp phần nuôi dưỡng bộ máy chiến tranh của Moscow và khiến thương vong tại Ukraine gia tăng.
Mỹ đồng thời triệu tập cuộc họp tài chính khẩn cấp trong nhóm G7 để thảo luận các biện pháp tăng cường áp lực. Chính quyền Trump gần đây đã áp thuế bổ sung 25% với Ấn Độ nhằm hạn chế nhập dầu Nga. Trong khi đó, với Trung Quốc, Mỹ chưa áp dụng biện pháp thuế mới do hai nền kinh tế đang trong giai đoạn đình chiến thương mại, tạm hoãn các mức thuế trả đũa hơn 100%.
Theo: Khai Mở