Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế và trừng phạt Nga sau 10 ngày nếu không thấy tiến triển trong chấm dứt xung đột Ukraine, khẳng định không muốn chờ thêm
- Cách ông Trump gây áp lực buộc Campuchia và Thái Lan ngồi vào bàn đàm phán
- Ông Hun Sen cảm ơn ông Trump ‘cứu hàng chục nghìn sinh mạng’ trong xung đột biên giới
- Công việc dễ bị AI thay thế giữa làn sóng tự động hóa
Tóm tắt nội dung
Mỹ ra thời hạn 10 ngày cho Nga trước khi trừng phạt
Trên chuyên cơ Air Force One ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan và các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga sau 10 ngày, nếu Moscow không có bất kỳ động thái nào nhằm kết thúc chiến sự ở Ukraine.
Ông nhấn mạnh, Nga đã có hơn ba năm để tìm giải pháp hòa bình, nhưng đến nay vẫn không có tiến triển đáng kể. Việc rút ngắn thời hạn từ 50 ngày xuống còn 10-12 ngày cho thấy sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng từ phía Mỹ.
Trump: “Putin rõ ràng muốn duy trì chiến sự”
Tổng thống Trump thẳng thắn chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin khi cho rằng ông “rõ ràng muốn duy trì chiến sự”. Tuy nhiên, Trump cũng khẳng định không ngại các tác động tiềm tàng đến thị trường dầu mỏ và giá cả toàn cầu, vì Mỹ sẽ tăng sản lượng dầu nội địa để bù đắp.
Ông nói thêm: “Tôi không biết liệu điều này có tác động đến Nga hay không, nhưng chúng tôi sẽ hành động – áp thuế, áp lực và nhiều biện pháp khác nữa”.
Không còn kiên nhẫn đàm phán với Nga
Ngày 28/7, Trump đã lần đầu tuyên bố rút ngắn thời hạn yêu cầu Nga kết thúc chiến sự. Đến ngày 29/7, ông tiếp tục khẳng định không muốn đàm phán thêm với Putin, thay vào đó là dùng thuế và trừng phạt như đòn bẩy ép Nga phải nhượng bộ.
“Không có lý do gì để chờ đợi. Nếu biết trước kết quả, tại sao phải trì hoãn?”, ông Trump nói và khẳng định không muốn trừng phạt người dân Nga, nhưng sẵn sàng làm điều đó vì mục tiêu hòa bình.
Điện Kremlin giữ lập trường cứng rắn
Nga chưa có phản hồi chính thức về tuyên bố mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết Moscow đã ghi nhận tuyên bố của Mỹ, nhưng không đưa ra đánh giá cụ thể.
Ông nhấn mạnh, Nga vẫn duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, song song với nỗ lực theo đuổi hòa bình để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Medvedev cảnh báo nguy cơ đối đầu Mỹ
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng lên tiếng mạnh mẽ. Ông cho rằng các tuyên bố “tối hậu thư” từ phía Mỹ chỉ đẩy tình hình đến ngưỡng nguy hiểm, không chỉ với Ukraine mà còn đối đầu trực tiếp với Mỹ.
“Chúng tôi không phải là Israel hay Iran. Mỗi đe dọa mới đều là một bước tiến tới chiến tranh”, ông Medvedev nhấn mạnh trong phát biểu ngày 28/7.
Theo: Pháp luật