Bộ trưởng Pete Hegseth đối mặt các câu hỏi gay gắt về ngân sách và chiến lược quân sự tại Iran trong phiên điều trần ngày 29/4 trước Quốc hội Mỹ.
- Thiệt hại nặng nề của Mỹ sau đòn tấn công từ Iran
- Giá xăng dầu 29/4: Thế giới tăng mạnh, trong nước điều chỉnh sớm trước kỳ nghỉ lễ
- Tổng thống Trump và kịch bản tuyên bố thắng lợi trước Iran
Pete Hegseth và áp lực từ cuộc chiến Iran tại Đồi Capitol
Bộ trưởng Pete Hegseth dự kiến sẽ lần đầu tiên đối mặt với loạt câu hỏi từ các nghị sĩ Quốc hội trong phiên điều trần ngày 29/4. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang có những chia rẽ sâu sắc về cuộc xung đột tại Iran vừa bùng nổ hồi tháng 2. Sự xuất hiện này tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện đánh dấu lần đầu tiên ông Hegseth trực tiếp giải trình trước cơ quan lập pháp kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Thời điểm diễn ra phiên điều trần được đánh giá là vô cùng nhạy cảm, chỉ hai ngày trước khi hết thời hạn 60 ngày để chấm dứt các hành động thù địch theo quy định. Trong tuần này, ông Hegseth sẽ lần lượt làm việc với Hạ viện vào ngày 29/04 và Thượng viện vào ngày 30/4.Tháp tùng ông trong các buổi làm việc quan trọng này là tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nhằm làm rõ các khía cạnh quân sự của cuộc chiến.
Nội dung thảo luận được dự báo sẽ tập trung vào những vấn đề gây tranh cãi như các vụ sa thải quan chức quốc phòng cao cấp mà không có lời giải thích công khai. Các nghị sĩ cũng chuẩn bị chất vấn về chiến lược dài hạn và các báo cáo về thương vong dân sự, bao gồm cả vụ không kích trúng một trường học. Trước đó, ông Hegseth chủ yếu chỉ tiếp xúc với các nhóm phóng viên được cho là có quan điểm ủng hộ chính quyền.
Pete Hegseth giải trình về ngân sách quốc phòng và kho vũ khí
Trọng tâm ban đầu của phiên điều trần là thảo luận về đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 với con số kỷ lục lên tới 1.500 tỷ USD. Mức chi tiêu này tăng 50% so với hiện tại, trong đó dự kiến tăng gấp ba lần ngân sách cho thiết bị bay không người lái lên hơn 74 tỷ USD.Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng kế hoạch ngân sách này đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước và chưa bao gồm các chi phí phát sinh thực tế từ chiến tranh Iran.
Nhiều nghị sĩ bày tỏ lo ngại về tình trạng kho vũ khí chiến lược của Mỹ đang bị sụt giảm ở mức đáng báo động do cường độ của cuộc xung đột. Phe Dân chủ tại Quốc hội đã lên tiếng chỉ trích đây là một cuộc chiến tốn kém nhưng lại thiếu đi sự phê chuẩn chính thức từ cơ quan lập pháp. Những áp lực về chi phí ngày càng phình to của chiến sự đang trở thành rào cản lớn đối với kế hoạch mua sắm vũ khí trị giá 30 tỷ USD mà Lầu Năm Góc đề xuất.
Khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ trước các đợt tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Iran cũng là một vấn đề gây lo ngại sâu sắc. Thực tế ghi nhận một số thiết bị bay của đối phương đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ, dẫn đến những thương vong đáng tiếc cho binh sĩ Mỹ. Do đó, ông Hegseth và tướng Dan Caine được kỳ vọng sẽ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc đầu tư vào hệ thống phòng thủ tên lửa và tàu chiến để bảo vệ lực lượng.
Theo: Báo Dân trí