Ngày 7/5, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Chủ cơ sở đã tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng thông qua các sàn thương mại điện tử, thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng.
- Bé trai 10 tuổi bị hôn mê vì nhánh cây rơi trúng đầu khi đang trên đường về nhà
- Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Quan điểm tố tụng bất nhất, Bộ Công an vào cuộc
- Bé 10 tháng tuổi tử vong với nồng độ cồn cao trong máu
Tóm tắt nội dung
Bắt quả tang khi đang sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả ngay tại nhà
Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 7/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Đại Lâm và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của Nguyễn Văn Khánh (SN 1996, trú thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang).
Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Thị Hiên (SN 2003, trú cùng địa phương) đang trực tiếp thực hiện hành vi sản xuất và đóng gói mỹ phẩm giả.

Tang vật thu giữ: hàng nghìn sản phẩm, hàng triệu bao bì, tem nhãn giả
Lực lượng chức năng thu giữ:
- 2.468 sản phẩm thành phẩm, gồm các loại như: serum trị mụn, kem dưỡng, lăn khử mùi, xịt khử mùi…
- Hàng loạt nhãn hiệu bị làm giả: Demi Skin, Seimy Skin, KT’skin, Stopirex, Beufres, Crystal 24 Hour…
- 104.000 tem chống hàng giả, hàng triệu vỏ bao bì, gần 10.000 chai lọ, cùng 300kg nguyên liệu, bao gồm phèn chua, dung dịch pha chế không rõ nguồn gốc.
- Thiết bị sản xuất gồm máy dập date, máy co màng, băng chuyền đóng gói…

Lợi dụng thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả trên diện rộng
Từ cuối năm 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều tài khoản trên Shopee và TikTok rao bán mỹ phẩm giá rẻ có dấu hiệu bất thường, như:
- Shopee: “Bn Store 2024”, “Bibo Comesticc”, “Nhungnguyen010798”
- TikTok: “Sare Comesticc”, “Coca Beauty”
Quá trình điều tra xác định chủ mưu là Nguyễn Văn Khánh, tổ chức sản xuất tại nhà với nguyên liệu trôi nổi, rồi bán sản phẩm dưới dạng ship COD, tránh bị truy vết.
Hơn 100.000 đơn hàng trót lọt, thu lợi khoảng 6 tỷ đồng
Theo khai nhận ban đầu, từ cuối năm 2024 đến khi bị bắt, Khánh đã tiêu thụ trên 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả cho khách hàng trên toàn quốc, doanh thu ước tính khoảng 6 tỷ đồng.
Toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Mở rộng điều tra, ngăn chặn triệt để mỹ phẩm giả “đội lốt” hàng thật
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết các đầu mối liên quan, xác minh quy mô tiêu thụ và các điểm phân phối trên cả nước.
Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác với các sản phẩm mỹ phẩm giá rẻ bất thường, đồng thời cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Theo: Nhân dân