Ngày 9/2 (giờ địa phương), Tòa phúc thẩm liên bang tại San Francisco ra lệnh tạm hoãn phán quyết cấp dưới, cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tiến trình xem xét chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với người nhập cư từ Nepal, Honduras và Nicaragua

Tòa phúc thẩm cho phép tiếp tục tiến trình rà soát TPS

Tòa Phúc thẩm Khu vực số 9 đã đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn từng ngăn Bộ An ninh Nội địa (DHS) chấm dứt TPS. Hội đồng thẩm phán nhận định chính phủ có cơ sở pháp lý khi đánh giá lại chương trình này. Theo tòa, việc xem xét TPS không mang tính tùy tiện mà dựa trên quy trình hành chính rõ ràng.

Quyết định tạm hoãn triển khai các bước tiếp theo trong khi vụ kiện chưa kết thúc. Trong văn bản tư pháp, các thẩm phán nhấn mạnh TPS chỉ là cơ chế bảo vệ tạm thời và cần được rà soát định kỳ. DHS có quyền đánh giá lại điều kiện tại các quốc gia liên quan theo luật liên bang.

Phán quyết mới chưa phải kết luận cuối cùng nhưng tạo lợi thế cho chính phủ. Giới quan sát cho rằng động thái này có thể ảnh hưởng đến nhiều tranh chấp di trú khác.

Pháp lý tiếp tục giữa chính quyền và các tổ chức bảo vệ người di cư

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho rằng các lý do áp dụng TPS ban đầu đã thay đổi theo thời gian. Nepal được cấp TPS sau trận động đất năm 2015, còn Honduras và Nicaragua sau bão Mitch năm 1999. DHS nhấn mạnh TPS không phải con đường định cư vĩnh viễn và cần được xem xét lại theo thực tế. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi coi phán quyết mới là thắng lợi pháp lý quan trọng.

Trước đó, Liên minh TPS Quốc gia đã khởi kiện vì cho rằng quyết định của DHS vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính. Cuối năm 2025, một thẩm phán cấp quận từng hủy lệnh chấm dứt TPS. Tuy nhiên, lệnh tạm hoãn của tòa phúc thẩm đã đảo chiều cục diện ở giai đoạn hiện tại. Nhiều chuyên gia nhận định vụ việc có thể tiếp tục được đưa lên cấp xét xử cao hơn.

Theo:Tin Tức