Ngày 8/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Mỹ có dấu hiệu rời xa các quy tắc quốc tế và giảm cam kết với một số đồng minh, trong bối cảnh châu Âu lo ngại trước những bước đi đối ngoại ngày càng cứng rắn của Washington.
- Xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững
- Đôi đũa và đạo làm người trong văn hóa Á Đông
- Ông Trump cảnh báo NATO, khẳng định Mỹ sẽ đối phó các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga
Tổng thống Macron cảnh báo xu hướng “thoát ly” của Mỹ
Phát biểu tại Điện Élysée trước các đại sứ Pháp, ông Macron cho rằng Mỹ vẫn là cường quốc lớn. Tuy nhiên, Washington đang dần rời bỏ những chuẩn mực quốc tế từng thúc đẩy. Theo ông, điều này khiến các thể chế đa phương vận hành kém hiệu quả hơn. Châu Âu vì thế phải chủ động bảo vệ lợi ích chiến lược của mình.
Lãnh đạo Pháp nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ của châu Âu. Ông kêu gọi củng cố khung điều tiết công nghệ, bảo vệ độc lập học thuật và không gian thông tin. Theo ông, châu Âu cần môi trường trao đổi tự do, không bị chi phối bởi thuật toán của số ít tập đoàn.
Căng thẳng xoay quanh công nghệ và vấn đề Greenland
Liên minh châu Âu đã ban hành các công cụ pháp lý nhằm kiểm soát tập đoàn công nghệ lớn. Nổi bật là Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số. Washington chỉ trích các quy định này, cho rằng gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Ông Macron khẳng định đây là những khuôn khổ cần được bảo vệ.
Một điểm nóng khác là Greenland, hòn đảo thuộc chủ quyền Đan Mạch. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định kiểm soát vùng lãnh thổ này. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã ra tuyên bố chung khẳng định Greenland thuộc về người dân của nó. Ông Macron nhấn mạnh chủ quyền Đan Mạch là không thể thay đổi.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo kịch bản quân sự sẽ làm NATO sụp đổ. Theo bà, mọi cấu trúc an ninh hậu Thế chiến II sẽ chấm dứt nếu Mỹ dùng vũ lực. Những phát biểu này phản ánh lo ngại sâu sắc của châu Âu trước quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Theo: Dân Trí