Bệnh nhân tại Đại Liên vừa được phẫu thuật lấy dị vật dài 12cm mắc kẹt trong vòm miệng suốt 8 năm sau một tai nạn vô tình trong lúc ăn uống.
- Thanh lọc cơ thể và bảo vệ gan bằng rau diếp cá
- Chiến dịch Iran tiếp tục mở rộng với đề xuất tăng quân
- Giả bắt cóc trẻ em: Tống tiền gia đình tìm con thất lạc tại Ninh Bình
Chiếc đũa kim loại và tai nạn hy hữu trong bữa ăn
Bệnh nhân họ Vương, cư trú tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, vừa trải qua một ca can thiệp y tế đặc biệt để loại bỏ dị vật tồn tại gần một thập kỷ trong cơ thể. Theo lời kể của người trong cuộc, sự việc bắt đầu từ tám năm trước trong một bữa ăn có sử dụng rượu, khi ông vô tình nuốt phải một chiếc đũa làm bằng kim loại dài khoảng 12cm
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Vương cảm thấy đau đớn nhưng do không nhận thấy dấu hiệu khó thở nên đã không yêu cầu xử lý y tế cấp bách ngay lập tức. Thời điểm đó, các bác sĩ tại cơ sở y tế đã đề xuất phương án phẫu thuật mở cổ để lấy vật thể lạ ra ngoài, tuy nhiên người đàn ông này đã từ chối vì lo ngại các rủi ro của việc can thiệp dao kéo trực tiếp vào vùng nhạy cảm.
Suốt tám năm tiếp theo, ông Vương vẫn duy trì thói quen sinh hoạt bình thường và thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn cùng bạn bè. Đôi khi ông cảm thấy có cảm giác vướng víu khó chịu ở vùng sâu trong cổ họng, nhưng bản thân lại chủ quan cho rằng đó chỉ là tác động của rượu bia nên đã cố gắng chịu đựng mà không đi tái khám để kiểm tra tình hình.
Chiếc đũa kim loại gây ra những cơn đau kéo dài
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chỉ bắt đầu chuyển biến xấu trong vài tuần trở lại đây khi những cơn đau xuất hiện với tần suất dày đặc và mức độ nghiêm trọng hơn. Đặc biệt vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, ông Vương luôn cảm thấy vùng cổ họng đau nhức dữ dội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn uống và chất lượng cuộc sống hàng ngày.
Cảm giác đau đớn càng trở nên rõ rệt mỗi khi bệnh nhân thực hiện động tác nuốt thức ăn hoặc nước uống, và chỉ có dấu hiệu thuyên giảm đôi chút sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chính những triệu chứng bất thường kéo dài này đã buộc người đàn ông họ Vương phải quay trở lại bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm tầm soát chuyên sâu nhằm xác định nguyên nhân.
Bác sĩ Huang Weipeng, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin về thời gian dị vật tồn tại trong cơ thể người bệnh. Ban đầu, đội ngũ y tế tại Đại Liên nhận định đây là một trường hợp hóc dị vật mới xảy ra, cho đến khi bệnh nhân xác nhận đã chung sống với vật thể kim loại này trong suốt tám năm qua.
Quá trình can thiệp nội soi và sự hồi phục của bệnh nhân
Kết quả chẩn đoán hình ảnh qua phim chụp X-quang xác định chính xác vị trí vật thể đang nằm tại vùng vòm miệng mềm của bệnh nhân. Các bác sĩ ghi nhận một sự may mắn lớn khi lớp niêm mạc xung quanh chưa bị tổn thương nghiêm trọng, các cơ quan lân cận không bị di lệch và đặc biệt là chức năng của dây thanh quản vẫn hoạt động ổn định.
Do bệnh nhân vẫn giữ quan điểm không đồng ý phẫu thuật rạch cổ như đề xuất cũ, các chuyên gia y tế đã quyết định sử dụng phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu qua đường miệng. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi theo đúng dự tính, dị vật dài 12cm được lấy ra hoàn toàn mà không gây mất nhiều máu hay để lại các biến chứng phức tạp cho sức khỏe.
Sau vài ngày theo dõi sát sao tại bệnh viện, ông Vương đã hồi phục tốt và được xuất viện với các chức năng ăn uống trở lại bình thường. Trường hợp này gợi nhắc đến một sự việc tương tự tại tỉnh An Huy, khi một người đàn ông từng phải phẫu thuật lấy bàn chải đánh răng nằm trong dạ dày suốt 52 năm, một minh chứng cho sự chủ quan đối với các tai nạn nuốt dị vật.
Theo: Báo Dân trí

