Trưa 23/05, bác sĩ tại Đồng Nai đã phẫu thuật cấp cứu cho anh V.V.L sau khi phát hiện con lươn 50cm chui qua hậu môn vào bụng gây biến chứng nặng
- Bất ngờ” công dụng trà xanh giảm mỡ máu và lời khuyên từ chuyên gia Mỹ
- Nổ súng gần Nhà Trắng: Nghi phạm bị bắn hạ, Tổng thống Trump an toàn
- Lợi ích của giấc ngủ trưa đối với sự phát triển của trẻ
Phẫu thuật lấy con lươn và tình trạng nguy kịch của bệnh nhân
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tại thành phố Đồng Nai vừa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu hy hữu liên quan đến dị vật động vật trong cơ thể người. Bệnh nhân là nam giới tên V.V.L., 41 tuổi, trú tại phường Phước Tân, nhập viện vào trưa ngày 23/5 trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các dấu hiệu sinh tồn cho thấy bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện tim đập nhanh và huyết áp thấp.
Sau khi tiếp nhận, đội ngũ y tế đã nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng bụng để xác định nguyên nhân. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy sự hiện diện của một dị vật có hình dây dài nằm trong ổ bụng, đi kèm với tình trạng tích tụ nhiều dịch bất thường. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng và viêm phúc mạc cấp do thủng tạng rỗng, nghi ngờ nguyên nhân từ dị vật.
Trước tình hình khẩn cấp, một cuộc hội chẩn đã được tiến hành để đưa ra phương án can thiệp sớm nhất nhằm cứu sống bệnh nhân. Các bác sĩ nhận định nếu không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng nhiễm trùng lan rộng từ dị vật sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Do đó, kíp mổ đã nhanh chóng chuẩn bị các thiết bị cần thiết để mở ổ bụng, xử lý các tổn thương và lấy vật lạ ra ngoài.
Diễn biến ca mổ và nỗ lực hồi sức tích cực cho anh L
Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một con lươn dài khoảng 50cm, đường kính 3cm nằm bên trong khoang bụng của bệnh nhân. Tại thời điểm này, bên trong ổ bụng đã xuất hiện rất nhiều dịch mủ và giả mạc, minh chứng cho tình trạng viêm phúc mạc nhiễm trùng diễn tiến nặng. Sau khi con lươn được lấy ra, kíp mổ tiếp tục tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các cơ quan nội tạng để tìm kiếm vị trí tổn thương.
Kết quả kiểm tra cho thấy mặt trước đoạn trực tràng trên của bệnh nhân xuất hiện một lỗ thủng có kích thước khoảng 2x1cm. Đây được xác định là vị trí mà con lươn đã xuyên qua sau khi chui vào cơ thể người bệnh qua đường hậu môn. Nhóm phẫu thuật đã tiến hành khâu lại lỗ thủng trực tràng, đồng thời thực hiện rửa sạch ổ bụng để loại bỏ các chất bẩn và mủ, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tái nhiễm trùng.
Sau ca phẫu thuật kéo dài, do tình trạng cơ thể bị nhiễm độc và nhiễm trùng toàn bộ rất nặng, anh L. đã được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục áp dụng các biện pháp hỗ trợ sự sống như lọc máu và theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được điều trị chuyên sâu trong sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ y tế bệnh viện.
Theo: Báo Dân trí