Philippines triển khai sơ tán khẩn cấp và đặt bệnh viện trong tình trạng báo động trước siêu bão Ragasa với sức gió 185 km/h, dự kiến đổ bộ ngày 23/9.

Nguy cơ lũ lụt, lở đất và mất điện khiến giới chức khẩn cấp triển khai biện pháp ứng phó

Chính quyền Philippines đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào đảo Batanes hoặc Babuyan vào chiều 23/9. Theo cơ quan khí tượng, bão đang mạnh lên nhanh chóng, với sức gió ở tâm đạt 185 km/h, gió giật tới 230 km/h.

Ông John Grender Almario, chuyên gia thời tiết Philippines, cảnh báo từ tối 21/9, siêu bão sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến quốc gia này, với tác động mạnh nhất diễn ra từ sáng 22/9. Các tỉnh phía bắc đảo Luzon được dự báo chịu rủi ro cao về lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng.

Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla kêu gọi địa phương khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến ngày 20/9, đã có khoảng 380 người ở phía bắc và trung tâm đảo Luzon được sơ tán.

Tại tỉnh Cagayan, các cơ sở y tế và bệnh viện tuyến dưới được đặt trong tình trạng báo động, đồng thời máy phát điện dự phòng đã sẵn sàng để ứng phó tình huống mất điện.

Trong khi đó, thủ đô Manila nhiều khả năng sẽ không chịu tác động trực tiếp của Ragasa. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn phải đối mặt với mối đe dọa lớn vì Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống và kinh tế. Thảm họa lớn nhất trong thập kỷ qua là siêu bão Haiyan năm 2013, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

ứng phó siêu bão Ragasa
Người dân đi qua một khu vực ngập lụt ở Bulacan, miền trung đảo Luzon ngày 15/9. (Ảnh: VnExpress)

Theo:VnExpress