Trần Tiến Đạt, phóng viên tống tiền doanh nghiệp; từng là phó văn phòng đại diện của một tạp chí chuyên ngành luật; bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa nhà báo; để cưỡng đoạt tiền và sử dụng bằng đại học giả nhằm xin cấp đổi thẻ nhà báo.
- 3 điều cha mẹ nên nói khi con rời xa gia đình
- Khởi tố người cha hiếp dâm hai con gái ruột ở TPHCM
- Hỗ trợ hơn 3.100 tỷ đồng cho 3.800 cán bộ nghỉ việc ở Quảng Ngãi
Phóng viên tống tiền doanh nghiệp bằng chiêu “báo lỗi vi phạm giao thông”
Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh; Trần Tiến Đạt (33 tuổi; trú Nghệ An) bị truy tố về hai tội danh: Cưỡng đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan; tổ chức theo Điều 170 và 341 Bộ Luật Hình Sự.
Đồng phạm là Nguyễn Doãn Long (37 tuổi); người được xác định giúp sức cho Đạt trong việc cưỡng đoạt 30 triệu đồng.
Từ năm 2022 đến 2025; khi giữ chức Phó Văn Phòng Đại Diện của một tạp chí chuyên ngành luật khu vực Bắc Trung Bộ; Đạt đã lợi dụng danh nghĩa “phóng viên” để đe dọa các giám đốc doanh nghiệp vận tải. Hắn yêu cầu họ nộp tiền “bảo kê”; nếu không sẽ bị chụp ảnh, quay video những lỗi vi phạm giao thông của xe thuộc doanh nghiệp; rồi gửi cho cơ quan chức năng xử lý.
Nhà chức trách xác định, bằng chiêu thức này; Đạt đã chiếm đoạt tổng cộng 180 triệu đồng từ bốn doanh nghiệp tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Các hành vi bị đánh giá là gây ảnh hưởng nghiêm trọng; đến uy tín của giới báo chí và môi trường kinh doanh địa phương.
Dùng bằng giả xin cấp thẻ nhà báo, “vỏ bọc” hoàn hảo bị lật tẩy
Trong quá trình điều tra mở rộng; cơ quan chức năng phát hiện Trần Tiến Đạt chưa từng học đại học. Năm 2016, Đạt đã liên hệ một người lạ trên mạng xã hội để mua bằng tốt nghiệp của một trường đại học ở Nghệ An.
Từ năm 2021 đến 2023; anh ta nhiều lần sử dụng bằng giả này trong hồ sơ xin cấp và đổi thẻ nhà báo. Thủ đoạn tinh vi giúp Đạt “qua mặt” cơ quan quản lý suốt thời gian dài. Tuy nhiên, đến khi cơ quan điều tra xác minh thông tin học tập; hành vi gian dối này đã bị phanh phui.
Các chuyên gia pháp lý nhận định; việc một cá nhân dùng bằng giả để hợp thức hóa tư cách nhà báo là hành vi đặc biệt nghiêm trọng; làm tổn hại hình ảnh người làm báo chân chính. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục siết chặt quy trình thẩm tra; cấp thẻ nhà báo, tránh để lọt những trường hợp tương tự.
Theo: VnExpress