Phụ huynh góp tiền ‘chọn giáo viên chủ nhiệm’ cho con; Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra giá bán hàng hoá; Khó xoá hết vết bẩn trên cầu biểu tượng mới của TP HCM… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 5/8/2022.

Phụ huynh lớp 1 góp tiền ‘chọn cô giáo chủ nhiệm’

Tối 4/8, bà Lại Thị Thái Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đội Cung (TP Vinh) cho biết, đại diện hội phụ huynh lớp 1A là bà N. đã thừa nhận sai khi vận động phụ huynh góp tiền.

Theo thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội, hội phụ huynh lớp 1A Trường Tiểu học Đội Cung nhắn tin bàn bạc đóng 300 nghìn đồng/cháu để chọn giáo viên chủ nhiệm cho con chuẩn bị lên lớp 2.

Trường tiểu học Đội Cung (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Bà Hà cho biết, việc đóng góp tiền không nằm trong chủ trương chung của nhà trường.
 
“Lý do là lớp 1A quá nhiều học sinh nam nên muốn tìm một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc để làm chủ nhiệm lớp, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cho các cháu”, bà Hà nói , theo VietNamNet.

Khó xoá hết vết bẩn trên cầu biểu tượng mới của TP HCM

14 loại dung môi đã được dùng nhưng chưa xoá hết toàn bộ vết vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2, nối quận 1 và TP Thủ Đức, theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố.

Theo VnExpress, bốn ngày trước, gần chục vị trí trên cây cầu tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, được xem biểu tượng mới của thành phố xuất hiện nhiều nét vẽ nguệch ngoạc theo kiểu graffiti (vẽ tranh đường phố), song đến nay cơ quan chức năng chưa tìm ra “thủ phạm”.

Hai dây văng trên cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bẩn (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).
Hai dây văng trên cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bẩn (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).

Đại uý công an tử vong khi truy đuổi nghi can trộm

Trưa 4/8, Đại úy Hồ Tấn Dương, 36 tuổi, cùng đồng đội đi trên hai xe máy, truy đuổi 2 đối tượng trộm cắp trên tuyến quốc lộ N2B thì bị đối tượng đạp vào xe máy dẫn đến té ngã.

Đại úy Dương bị chấn thương, hy sinh trên đường đi cấp cứu. Đồng đội đi cùng xe với anh bị thương vùng đầu, tay. Hai nghi can cũng bị thương, đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Lấp Vò, theo VnExpress.

Lương giảng viên đại học thay đổi từ 100 lên 300 triệu đồng/năm?

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT tại Hội nghị tự chủ đại học ngày 4/8, cho thấy, từ 2018 đến 2021 tổng thu của các cơ sở GDĐH tự chủ đa phần tăng lên, tổng thu ngoài NSNN cấp chi thường xuyên cũng tăng thêm; thu nhập bình quân của giảng viên và cán bộ quản lý tăng mạnh.

Giảng viên có thu nhập trên 200 triệu/năm tăng từ 19,4% lên 31,34%; thu nhập trên 300 triệu trở lên tăng từ 0,75% lên 5,97% sau 3 năm thực hiện tự chủ (2018-2021), theo Dân Trí.

Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí.

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra giá bán hàng hoá

Những ngày qua, mặc dù giá xăng dầu trong nước đã giảm hơn 7.000 đồng/lít nhưng giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân vẫn ở mức cao, gây ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và cuộc sống của người dân.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu cơ quan quản lý thị trường mở đợt kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định về giá từ nay cho đến hết năm, theo VTC News.