Nghị định 282 phạt 5-10 triệu ép con học quá sức khiến phụ huynh bối rối vì bài tập trường nhiều, lo thành tích; chuyên gia khuyên giáo dục thay phạt.
- Ông Trump vẫn muốn gặp ông Putin tại Budapest
- Gu thời trang thanh lịch giúp Hương Giang nổi bật tại Miss Universe 2025
- Sơ tán khẩn 70 hộ dân vì nguy cơ vỡ hồ thủy lợi 1,7 triệu m³ ở Lâm Đồng
Bối rối từ bài tập trường và kỳ vọng
Chị Thu Thảo (35 tuổi, Hà Nội) học kèm con lớp 2 đến nửa đêm vì bài tập cô giáo nhắn. Buông ra thì nhận tin cô yêu cầu đốc thúc. “Muốn không ép, cô phải giao ít bài”, chị nói.
Chị Nguyễn Hạnh Phúc (34 tuổi, Nghệ An) tắt bài báo nghị định khi con vào, sợ con lấy cớ không học. Con hay than mệt; chị lo phạt nếu ép. Không rõ “quá sức” thế nào, lương không đủ nộp.
Thảo luận MXH >4.500 bình luận: phạt phụ huynh trước phải giảm bài tập thầy cô.
Khảo sát 600 học sinh THCS 3 năm: stress tăng với kỳ vọng cha mẹ, đặc biệt cha. UNICEF 2021: học sinh mệt mỏi sợ phụ huynh thất vọng.
Ông Lê Hoàng Phong (UCL): ép học từ bất an xã hội đo giá trị điểm số. Động lực cần từ bên trong (Thuyết Tự Quyết). Quy định cần xây niềm tin, giúp cha mẹ hiểu tình yêu không phải kỳ vọng.
TS Cherry Vũ (New Zealand): ủng hộ ngăn bạo hành tinh thần nhưng quy định cứng nhắc. New Zealand ưu tiên wellbeing, can thiệp nếu trẻ áp lực. Nên giáo dục, hỗ trợ cha mẹ.
LS Trần Thị Ngọc Nữ: thông tư hướng dẫn sắp rõ “học quá sức”. So sánh: Trung Quốc/Singapore áp lực điểm số; Anh/Mỹ dạy SEL, parenting education.
Theo: VnExpress