Sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu đồng loạt áp các gói trừng phạt mới nhắm vào Nga; Điện Kremlin tuyên bố sẽ hành động; “theo lợi ích quốc gia” và sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu lãnh thổ bị tấn công.
- Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và bạn trai bạo hành
- Sửa điểm học sinh: Cách chức hiệu trưởng ở Quảng Ninh
- Ném còn trong ký ức người xa quê
Tóm tắt nội dung
Nga tuyên bố bảo vệ lợi ích quốc gia trước sức ép trừng phạt
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/10 cho biết; Nga đang phân tích toàn bộ các lệnh trừng phạt mới nhất; từ phương Tây và sẽ hành động phù hợp với lợi ích của mình.
“Chúng tôi hành động không phải để chống lại ai khác, mà vì lợi ích của chính mình. Đó là điều cốt lõi trong mọi quyết định của Nga”, ông Peskov nhấn mạnh.
Trả lời về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng; tác động của các biện pháp trừng phạt sẽ “rõ ràng trong 6 tháng tới”; ông Peskov đáp: “Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra; trong 6 tháng tới và cả trong một năm tới.”
Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi; Mỹ và Liên minh châu Âu lần lượt công bố các gói trừng phạt mới chống lại Moskva.
Mỹ và châu Âu đồng loạt siết trừng phạt Nga
Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp đặt biện pháp trừng phạt mới; nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là; Rosneft và Lukoil, cùng gần 30 công ty con.
Động thái diễn ra sau khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Nga bất thành.
Cùng thời điểm, Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19; đối với Moscow, có hiệu lực từ ngày 24/10.
Các biện pháp bao gồm:
- Cấm giao dịch với một số ngân hàng Nga.
- Cấm xuất khẩu hàng chục loại hàng hóa sang Nga.
- Cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga.
- Cấm công dân EU sử dụng dịch vụ du lịch đến Nga.
EU cũng mở rộng danh sách trừng phạt; thêm hơn 60 cá nhân và công ty của Nga cùng các đối tác; đồng thời chế tài 117 tàu chở dầu nước ngoài vận chuyển dầu Nga ngoài khung giá trần của G7.
Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là “hành động không thân thiện” và cảnh báo; phương Tây sẽ phải đối mặt với hậu quả.
“Các biện pháp này không thể ảnh hưởng đáng kể tới sự phát triển kinh tế của Nga;” ông Putin khẳng định, đồng thời cảnh báo sự gián đoạn nguồn cung năng lượng ;từ Nga – nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới – có thể khiến giá dầu tăng vọt; tác động tới người tiêu dùng Mỹ.
Nga cảnh báo phản ứng mạnh nếu bị tấn công
Bên cạnh các tuyên bố kinh tế, Moscow cũng phát đi cảnh báo an ninh cứng rắn.
Phát ngôn viên Peskov cho biết; Nga “sẵn sàng phản ứng gây choáng váng”; nếu có bất kỳ nỗ lực nào tấn công sâu vào lãnh thổ nước này.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh; việc Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine sẽ là “một hành động leo thang nguy hiểm”.
“Nếu vũ khí này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga; phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là áp đảo,” ông Putin cảnh báo; đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây “suy nghĩ thật kỹ”.
Theo ông Putin, việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev; “sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng đạt được giải pháp hòa bình”.
Trong cuộc điện đàm gần đây; Tổng thống Trump thừa nhận việc hỗ trợ Tomahawk cho Ukraine “không dễ dàng” và cảnh báo;Washington “không nên làm cạn kiệt kho vũ khí của mình”.
Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp loại tên lửa này; với tầm bắn 1.600–2.500 km, nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa.
Theo: Dân Trí