Sau khi nước lũ rút, lực lượng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã nhanh chóng có mặt tại nhiều địa phương để phun khử khuẩn, cấp phát thuốc và hỗ trợ người dân phòng dịch bệnh.
- Hong Kong cân nhắc đóng cửa sân bay 36 giờ vì siêu bão Ragasa
- Thanh Hóa: Tiểu thương kêu cứu vì chợ cá Minh Lộc thay đổi quy hoạch
- Quyền sang tên sổ đỏ: Những trường hợp bị chặn theo quy định mới
Tóm tắt nội dung
Quân y khẩn trương hỗ trợ các vùng ngập lụt
Ngay sau khi nước lũ tại Thái Nguyên rút, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã điều động lực lượng quân y đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và phòng chống dịch bệnh. Tại phường Linh Sơn – nơi bị ngập sâu nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua, Đội Quân y số 1 đã nhanh chóng tổ chức khám, điều trị các bệnh phát sinh do ngập úng kéo dài như bệnh ngoài da, tiêu hóa, đau mắt…
Đại tá, Tiến sĩ Lương Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Y học dự phòng Quân đội, Đội trưởng Đội Quân y số 1, cho biết: “Ngay khi đến địa bàn, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, cấp phát thuốc và tổ chức khám chữa bệnh cho người dân”.
Song song với việc điều trị; lực lượng quân y còn hướng dẫn người dân thu gom; chôn lấp xác động vật; vệ sinh môi trường và phun thuốc khử trùng tại những; khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh; góp phần kiểm soát tốt tình hình sau mưa lũ.
Cấp phát thuốc, phun khử khuẩn diện rộng tại nhiều địa phương
Tại tổ dân phố Vải (phường Linh Sơn; Thái Nguyên); nơi có 28 trang trại chăn nuôi bị ngập nhiều ngày; hàng nghìn gia súc; gia cầm chết đã gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình đó; lực lượng quân y trực tiếp hướng dẫn người dân thu dọn; xử lý xác động vật; đồng thời cấp phát thuốc phòng bệnh tiêu hóa; đau mắt, bệnh ngoài da và khuyến cáo người dân thực hiện; các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn.
Không chỉ dừng lại ở Thái Nguyên, lực lượng quân y còn được điều động đến Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, triển khai phun khử khuẩn, tiêu độc môi trường và cấp phát vật tư y tế cho người dân. Tính đến nay, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 40 xe vận chuyển hàng cứu trợ, thuốc men và trang thiết bị y tế tới các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ.
Các đội quân y tiến hành phun khử khuẩn cẩn trọng, khoa học, bảo đảm an toàn và hiệu quả cao nhất, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.
Tình quân dân gắn bó trong gian khó
Sự xuất hiện kịp thời của lực lượng quân y; với màu áo xanh thân thuộc đã giúp người dân thêm vững tin; yên tâm khắc phục hậu quả sau thiên tai. Không chỉ là lực lượng hỗ trợ y tế; những người lính còn trở thành điểm tựa tinh thần; giúp bà con sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Trong thời gian tới; Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật sẽ tiếp tục phối hợp với Quân khu 1 và ngành y tế địa phương xử lý môi trường; làm sạch nguồn nước sinh hoạt tại khu dân cư, trường học, trạm y tế và khu vực công cộng. Đồng thời; quân đội sẽ tăng cường phòng; chống các bệnh thường phát sinh sau mưa lũ; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững môi trường an toàn sau thiên tai.
Theo: Dân Trí