Việc Quang Linh Vlogs hay Hằng Du Mục có bị cấm livestream hay sử dụng mạng xã hội hay không hiện vẫn đang phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng, dựa trên mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể liên quan đến vụ án.

Khởi tố vì hành vi sản xuất hàng giả và lừa dối khách hàng

Ngày 4/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng (thường được biết đến với biệt danh Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) cùng ba bị can khác. Các cá nhân này bị cáo buộc liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng trong quá trình kinh doanh sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Mức án có thể đối mặt theo quy định pháp luật

Trao đổi với phóng viên Báo Khoa học và Đời sống/ Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Văn phòng Luật sư Kết nối) cho biết:

  • Với tội danh sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, người phạm tội có thể chịu án phạt từ 2 đến 5 năm tù. Trong trường hợp có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, mức án có thể tăng lên 5 đến 10 năm tù.
  • Với tội lừa dối khách hàng, quy định tại Điều 198, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.
Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đại diện Công ty Chị Em Rọt . Ảnh: Chụp màn hình minh họa

Quy trình tố tụng hình sự được thực hiện như thế nào?

Hiện tại, vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu. Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, quy trình xử lý một vụ án hình sự được tiến hành qua các giai đoạn:

  1. Tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
  2. Khởi tố vụ án hình sự
  3. Điều tra vụ án hình sự
  4. Truy tố vụ án hình sự
  5. Xét xử vụ án hình sự
  6. Thi hành bản án và quyết định của Tòa án

Trong vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất khâu khởi tố vụ án và bị can. Tiếp theo sẽ là quá trình điều tra chi tiết trước khi chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố, sau đó là giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và cuối cùng là thi hành án nếu bản án có hiệu lực pháp luật.

Khả năng bị cấm hoạt động mạng xã hội hay livestream

Cũng theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Điều 193 và Điều 198 Bộ luật Hình sự đều có quy định về hình phạt bổ sung, bao gồm: phạt tiền, cấm hành nghề, hoặc cấm thực hiện một công việc nhất định trong thời gian từ 1 đến 5 năm.

Vì vậy, khả năng các bị can như Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị cấm hoạt động trên mạng xã hội hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra cũng như quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nếu hành vi bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng, hình thức hạn chế hoặc cấm livestream, sử dụng nền tảng mạng xã hội hoàn toàn có thể được áp dụng.