Sau buổi thi học kỳ, em G cùng các bạn ra hồ chơi thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng em G vẫn không qua khỏi.

Tối 10/5, ông Trần Viết Hưng – Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận với Dân Việt rằng, vào chiều cùng ngày một em học sinh tại tỉnh đã bị sét đánh tử vong.

Nạn nhân là em Đ.M.G (16 tuổi, trú khu phố 7, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ), học sinh lớp 10 Trường THPT Cam Lộ.

Trước đó, cùng ngày, sau khi thi học kỳ II, G cùng nhóm bạn đến hồ Nghĩa Hy (khu phố 9, thị trấn Cam Lộ) chơi. Vào khoảng 16h30, trời sấm sét, chuẩn bị đổ mưa. Em G bị sét đánh trúng, mặc dù em được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

Theo Lao Động, thời điểm bị sét đánh, em G đang đứng gần chiếc xe môtô.

Được biết, G ở với mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mấy năm trước, bố em bị rắn cắn tử vong.

Trước đó, một học sinh lớp 7 ở Quảng Trị cũng bị sét đánh trúng, dẫn đến tử vong trong lúc chơi bóng cùng các bạn tại sân trường.

Chiều 1/5, em Hồ Văn Th. (SN 2008, học sinh Trường bán trú THCS & THPT Đakrông) đang chơi đá bóng cùng 5 bạn khác ở sân trường thì bị sét đánh trúng. Sự việc khiến em Th bị thương nặng, các em khác bị thương nhẹ. Sau đó, em Th được người dân đưa đến trung tâm y tế nhưng không qua khỏi.