Rác thải ùn ứ Sầm Sơn xuất hiện khắp đường phố do bãi rác bị đóng cửa; trong khi nơi xử lý mới quá tải; gây ô nhiễm và nguy cơ dịch bệnh.
- Lãi suất cho vay mua nhà chạm mốc 14%/năm
- Va chạm giữa máy cày chở gỗ và xe gắn máy ở Huế, hai trẻ em tử vong thương tâm
- Thời điểm ăn dưa chuột giúp giảm cân eo thon nhanh chóng
Rác thải ùn ứ Sầm Sơn gây ô nhiễm nghiêm trọng
Những ngày đầu tháng 2; hàng loạt tuyến phố trung tâm phường Sầm Sơn như Nguyễn Du, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo xuất hiện các đống rác sinh hoạt lớn. Rác tràn xuống lòng đường; gây mất mỹ quan đô thị. Túi nylon thức ăn thừa và đồ dùng sinh hoạt tồn đọng nhiều ngày bốc mùi nồng nặc.
Người dân cho biết đã ba ngày không thấy lực lượng vệ sinh môi trường thu gom rác. Nhiều hộ sống gần điểm tập kết rác phải đóng kín cửa cả ngày. Mùi hôi và ruồi nhặng khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Không ít người lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong khu dân cư đông đúc.
Tình trạng ô nhiễm tại bãi rác cũ từng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân xung quanh. Nhiều hộ phải đóng cửa cả ngày; đeo khẩu trang khi ngủ. Nước rỉ rác làm ô nhiễm ruộng lúa và hoa màu. Năm 2010; bãi rác này đã bị xếp vào diện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Nguyên nhân chính của tình trạng rác thải ùn ứ Sầm Sơn là việc bãi rác địa phương bị đóng cửa từ ngày 31/1. Quyết định được đưa ra sau nhiều năm bãi rác hoạt động quá tải và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Nhà máy xử lý quá tải; hướng xử lý lâu dài cho bài toán rác thải
Theo kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa; từ tháng 2 toàn bộ rác thải sinh hoạt tại Sầm Sơn sẽ được vận chuyển về Nhà máy xử lý rác khu Đông Nam; phường Đông Quang. Tuy nhiên nhà máy này hiện cũng đang trong tình trạng quá tải.
Lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Sầm Sơn cho biết nhà máy chưa thể tiếp nhận thêm rác. Chính quyền địa phương đang phối hợp với Công ty Môi trường và Đô thị Sầm Sơn để tìm phương án tạm thời. Việc xử lý chậm trễ khiến lượng rác tồn đọng ngày càng lớn.
Bãi rác Sầm Sơn có diện tích 2,7 ha; hoạt động từ năm 1997. Công suất thiết kế chỉ khoảng 25 tấn mỗi ngày. Rác không được phân loại mà chủ yếu chôn lấp. Ba hố rác hiện đều đã đầy; có điểm cao hơn mặt đường trên 10 m.
Để giải quyết triệt để; UBND tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch khu xử lý rác mới tại phường Nam Sầm Sơn. Khu vực này rộng 14 ha. Giai đoạn một có công suất 200 tấn mỗi ngày,; giai đoạn hai nâng lên 500 tấn. Dự án được kỳ vọng chấm dứt tình trạng rác thải ùn ứ Sầm Sơn kéo dài nhiều năm.
Theo: VnExpress