Đợt rét đậm, rét hại đang bao trùm miền Bắc và dự kiến kéo dài đến ngày 10/1. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, nguy cơ băng giá, sương muối gia tăng.

Ban ngày có nắng nhưng chênh lệch nhiệt độ lớn, rét buốt về đêm và sáng sớm

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại diện rộng của mùa đông 2025–2026, với nền nhiệt giảm sâu và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 10/1. Khu vực vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, tiềm ẩn nguy cơ băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét này chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh kết hợp với trường gió phân kỳ ở tầng cao. Từ ngày 5/1, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm nhanh, đặc biệt rõ rệt vào ban đêm và sáng sớm.

Ghi nhận sáng 7/1 cho thấy vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7–9 độ C, đồng bằng và ven biển dao động 8–12 độ C. Một số điểm núi cao rét sâu như Mẫu Sơn 2,7 độ C, Pha Đin 2,8 độ C, Sa Pa 4,1 độ C.

Trong giai đoạn từ 7–10/1, miền Bắc ít mây hoặc quang mây, làm gia tăng phát xạ nhiệt về đêm khiến trời rét buốt. Ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 18–21 độ C, song chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến khoảng 9/1, rét đậm tiếp tục duy trì diện rộng, vùng núi cao có nơi rét hại. Người dân cần đề phòng ảnh hưởng của băng giá, sương muối tới cây trồng và vật nuôi.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: