Giới chức Litva buộc phải đóng cửa sân bay quốc tế Vilnius trong nhiều giờ; sau khi phát hiện một khí cầu nghi chở thuốc lá buôn lậu; bay từ Belarus tiến gần không phận nước này.
- Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng
- 90 xã, phường ở miền Trung bị ngập, 18 người chết và mất tích
- Luật cua trong gia đình: 3 bí quyết giúp anh chị em hòa thuận mà không cần tụ tập
Tóm tắt nội dung
Khí cầu buôn lậu khiến hàng chục chuyến bay đình trệ
Ngày 30/10, đại diện sân bay Vilnius; – cảng hàng không lớn nhất Litva; – cho biết họ phải tạm ngừng toàn bộ hoạt động; sau khi radar ghi nhận một khí cầu bay hướng về phía sân bay.
“Dựa trên thông tin sơ bộ; chúng tôi quyết định hạn chế không phận do có khí cầu hướng về Vilnius,” đại diện này nói; cho biết sự cố khiến hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng.
Theo giới chức Litva, chỉ riêng trong tháng 10; nước này đã ghi nhận 6 vụ khí cầu khả nghi xâm nhập từ Belarus; khiến các sân bay Vilnius và Kaunas nhiều lần phải tạm dừng hoạt động; ảnh hưởng 142 chuyến bay và hơn 20.000 hành khách.
Những khí cầu này bị nghi vận chuyển thuốc lá buôn lậu, xuất phát từ lãnh thổ Belarus.
Litva đóng biên giới, phản ứng cứng rắn với Belarus
Trước tình hình trên, ngày 29/10; chính phủ Litva thông báo đóng hai cửa khẩu cuối cùng còn mở với Belarus; sau khi 4 cửa khẩu khác đã bị phong tỏa từ năm 2023-2024 do lo ngại an ninh.
“Chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới trong một tháng và có thể gia hạn. Không thể không đáp trả những cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Litva;” Thủ tướng Inga Ruginiene tuyên bố.
Biện pháp này được dự báo sẽ tác động mạnh; tới hoạt động giao thương giữa hai nước; đặc biệt là hàng nghìn lao động Belarus thường xuyên sang Litva làm việc; cũng như các doanh nghiệp Litva hợp tác với đối tác láng giềng.
Belarus bác bỏ, cáo buộc Litva “đổ lỗi vô căn cứ”
Phản ứng trước các cáo buộc; Bộ Ngoại giao Belarus cho biết nước này “hoàn toàn bác bỏ;” việc hỗ trợ hoặc dung túng cho các chuyến khí cầu buôn lậu.
“Các chính trị gia Litva quyết định tận dụng cơ hội và đổ lỗi cho Belarus; nhằm che đậy sự bất lực hoặc không sẵn lòng truy tìm thủ phạm; trong lãnh thổ của chính mình,” thông cáo của Minsk nêu rõ.
Giới quan sát cho rằng vụ việc cho thấy mức độ căng thẳng; ngày càng gia tăng giữa hai quốc gia láng giềng; trong bối cảnh Litva nằm ở tuyến đầu của NATO và EU; còn Belarus duy trì mối quan hệ thân cận với Nga.
Theo: VnExpress
 
		 
         
					 
					 
					 
					