Hội đồng xét xử tuyên phạt giám đốc Công ty Herbitech 26 năm tù vì chỉ đạo sản xuất gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả bán ra thị trường.
Phiên tòa tuyên án diễn ra chiều 20/7, xử lý 19 bị cáo trong vụ sản xuất 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Đối tượng hướng tới của các sản phẩm này là người già và trẻ em, hai nhóm khách hàng vốn phụ thuộc vào chất lượng thực chất của sản phẩm hơn là bao bì hay quảng cáo.
Ông Phạm Vũ Khiêm, giám đốc và người đại diện pháp luật của Herbitech, bị xác định là người chỉ đạo toàn bộ quá trình: nhận gia công theo đơn đặt hàng nhưng thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu để giảm chi phí. Tòa tuyên ông 26 năm tù cho ba tội: 11 năm tội sản xuất, buôn bán hàng giả; 9 năm tội vi phạm quy định về kế toán; 6 năm tội rửa tiền. Giá trị hàng giả được định giá hơn 10 tỷ đồng, lợi nhuận bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Bà Trần Thị Huệ, vợ ông Khiêm, giữ vai trò quản lý điều hành, lĩnh 12 năm 6 tháng tù. Mười bảy nhân viên công ty còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 6 năm tù.

Bên cạnh việc làm giả sản phẩm, công ty còn vận hành hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau. Sổ nội bộ phản ánh đúng doanh thu, chi phí thực tế; sổ khai thuế chỉ ghi phần có hóa đơn, nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Sau đó, hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hàng giả và trốn thuế được dùng lập doanh nghiệp mới, mua bất động sản để hợp thức hóa dòng tiền.
Tòa buộc vợ chồng bị cáo Khiêm nộp lại toàn bộ khoản tiền hưởng lợi bất chính, đồng thời cho biết khách hàng mua phải hàng giả có quyền khởi kiện dân sự để đòi bồi thường.
HĐXX kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi số sản phẩm giả của Herbitech còn lưu hành. Tòa cũng đề nghị việc đối chiếu sản phẩm thực phẩm chức năng với hồ sơ công bố cần được thực hiện thường xuyên hơn, để phát hiện sớm sai lệch thành phần và hàm lượng.
Thành Luân (tổng hợp)