Người dân miền Tây tự chế máy kéo để đưa các phương tiện vượt đập một cách dễ dàng.

Sau khi đoạn video đăng tải lên báo VnExpress, nhiều độc giả đã để lại bình luận dành lời khen cho người dân miền Tây.

Luan: “Đăng ký bản quyền ý tưởng gấp, nếu có ý này trước thì có khi kênh đào Suez không ra đời!”.

Cao Đức Thắng: “Thật là sáng tạo”.

Tina Ngo: “Dân mình rất thông minh”.

phạm công gia: “Cái khó ló cái khôn, người dân miền Tây nổi tiếng về cải tiến, sản xuất ra các sản phẩm phục vụ đời sống người dân miền sông nước, quá hay”.

Duong Nguyen Ngoc: “Tốt, sáng tạo quá”.

Mời quý độc giả xem video:

Những điều chỉ có tại miền Tây

Vườn cây trái

Ở miền Tây, không khó để tìm được những vườn trái cây tươi ngon, sai trĩu quả, từ chôm chôm, xoài, sầu riêng… đều có đủ. Mỗi mùa lại có những loại quả khác nhau, mọi người tha hồ lựa chọn. Trái cây ở miền Tây nổi tiếng là thơm ngon, ngọt nhẹ, nếu muốn, du khách còn có thể xin phép chủ vườn vào hái trái, ăn tại vườn.

Chợ nổi bồng bềnh

Nhắc đến miền Tây sông nước thì không thể không nói tới những phiên chợ nổi với biết bao chiếc thuyền chở hàng hoá, trái cây tấp nập; những tô hủ tiếu nóng hổi múc từ thùng nước lèo bốc khói trên ghe.