Sáp nhập đại học là giải pháp được nhiều chuyên gia đề xuất để giảm chồng chéo, nâng cao chất lượng và kiểm soát hệ quả phát triển nóng trong giáo dục đại học.
- Tai nạn nghiêm trọng ở Nghệ An: Hai phụ nữ tử vong dưới bánh xe bồn
- World Cup 2030 có thể mở rộng lên 64 đội tham dự
- Ngôi sao số 1 U23 Việt Nam từng suýt bỏ bóng đá
Hệ quả của sự phát triển đại học nóng
Việc mở nhiều trường và ngành mới trong những năm vừa qua dẫn đến tình trạng loãng nguồn lực. Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và tài chính không theo kịp đà mở rộng.
Nhiều trường đại học nhỏ, mới thành lập gặp khó khăn trong tuyển sinh, duy trì chất lượng đào tạo. Thiếu sinh viên trầm trọng khiến hoạt động đào tạo bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, chồng chéo ngành nghề giữa các trường trong cùng vùng địa lý gây cạnh tranh không lành mạnh. Nhiều trường phải “chạy” tuyển sinh bằng mọi giá, ảnh hưởng tới đầu vào chất lượng.
Lợi ích khi thực hiện sáp nhập đại học
Sáp nhập giúp tập trung nguồn lực — nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất — vào những đơn vị mạnh hơn. Điều này tạo cơ hội nâng tiêu chuẩn chất lượng đào tạo.
Các trường sau sáp nhập có thể quản trị tốt hơn, giảm chi phí trùng lắp và áp lực vận hành riêng lẻ. Họ dễ phối hợp đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ cơ sở vật chất.
Việc hợp nhất cũng giúp sinh viên tiếp cận chương trình đa ngành, linh hoạt chuyển tuyến trong cùng hệ thống. Sinh viên không bị “kẹt” trong trường nhỏ không có ngành mong muốn.
Sáp nhập không đơn giản chỉ là gộp tên trường. Cần thống nhất hệ thống quản trị, chương trình đào tạo, tổ chức bộ máy và tiêu chuẩn chất lượng.
Sự khác biệt về văn hóa tổ chức, quy mô ban đầu và chiến lược phát triển là thách thức lớn. Nếu quản lý kém, sáp nhập có thể gây xáo trộn hơn là hiệu quả.

Cơ quan quản lý giáo dục chịu trách nhiệm quy hoạch mạng lưới trường đại học. Chính sách động viên, hỗ trợ tài chính, bồi dưỡng quản trị trong giai đoạn chuyển đổi là cần thiết. Sự phối hợp giữa trung ương và địa phương rất quan trọng để sáp nhập diễn ra thuận lợi.
Theo: Dân trí