Sát hại người yêu là vụ án nghiêm trọng tại Đắk Lắk. Bị cáo không chấp nhận chia tay, dẫn đến hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Sát hại người yêu bắt nguồn từ quan hệ tình cảm kéo dài

Ngày 5/1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hùng Huynh. Bị cáo sinh năm 2001, trú tại xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk.

Huynh bị truy tố về hai tội danh. Đó là tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, Huynh quen chị Đ.T.Y.N từ năm 2022. Nạn nhân sinh năm 2006, cùng trú tại xã Ea M’Droh. Hai người có quan hệ tình cảm trong thời gian dài.

Ban đầu, mối quan hệ không xảy ra mâu thuẫn đáng kể. Gia đình và người quen cho rằng hai bên qua lại bình thường. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, quan hệ bắt đầu rạn nứt.

Nguyên nhân xuất phát từ bất đồng quan điểm sống. Hai bên không tìm được tiếng nói chung. Vấn đề kinh tế là yếu tố chính gây căng thẳng.

Sát hại người yêu sau khi mâu thuẫn leo thang

Theo cáo trạng, chị N. nhiều lần đề nghị chia tay. Lý do được đưa ra là Huynh không lo được cuộc sống lâu dài. Điều này khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng.

Sáng 6/3/2025, Huynh và chị N. tiếp tục xảy ra tranh cãi. Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở nên gay gắt. Chị N. giữ nguyên quyết định chấm dứt tình cảm.

Sau cuộc cãi vã, Huynh rời khỏi nơi xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo trở về nhà trong trạng thái bức xúc. Sau đó, Huynh lấy dao rồi quay lại gặp chị N.

Hành vi phạm tội xảy ra ngay sau đó. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc gây chấn động khu dân cư.

Sau khi gây án, Huynh không bỏ trốn. Bị cáo đến cơ quan công an đầu thú. Toàn bộ hành vi được khai nhận đầy đủ.

Sát hại người yêu và phán quyết của tòa án

Quá trình điều tra xác định hành vi của Huynh mang tính đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Hậu quả không thể khắc phục.

Ngoài tội giết người, Huynh còn vi phạm quy định về quản lý vũ khí. Cơ quan chức năng xác định bị cáo sử dụng vũ khí trái phép. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội danh riêng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo nhận thức rõ hành vi. Tuy nhiên, bị cáo vẫn thực hiện tội phạm. Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án. Nguyễn Hùng Huynh bị phạt tù chung thân về tội giết người. Bị cáo nhận thêm 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Bản án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, vụ án là lời cảnh báo về hậu quả của bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm.

Theo: Báo Mới