Làng hoa cúc Nghĩa Hiệp đang đối mặt sâu bệnh và thời tiết bất lợi. Nhiều hộ trồng hoa lo nguy cơ giảm sản lượng và thiệt hại lớn trong vụ Tết sắp tới.
- Rúng động Ninh Bình: 27 thanh thiếu niên dùng dao kiếm truy đuổi nhau trong đêm
- Sinh viên “dở khóc dở cười” khi chủ trọ cấm xe điện
Làng hoa cúc lớn nhất miền Trung lao đao vì sâu bệnh
Làng hoa Nghĩa Hiệp thuộc xã Vệ Giang là vùng trồng hoa cúc lớn nhất miền Trung. Nơi đây cung ứng khoảng 350.000 đến 400.000 chậu hoa mỗi dịp Tết. Hơn nửa tháng qua, thời tiết liên tục mưa lớn khiến sâu bệnh phát triển mạnh. Hoa chậm lớn và còi cọc. Nhiều chậu hoa chết rễ do nấm. Điều này làm chi phí thuốc và phân bón tăng rõ rệt. Người dân lo hoa nở không đều như mọi năm.
Ông Lê Văn Nông đã trồng 1.200 chậu cúc cho vụ Tết. Ông cho biết rễ hoa bị thối nhiều. Ông phải trồng bổ sung liên tục. Cây trồng mới khiến chậu không đồng đều. Ông dự đoán hoa năm nay khó đạt chất lượng tốt. Nhiều hộ khác trong vùng cũng gặp tình trạng tương tự.

Nông dân tăng chi phí nhưng vẫn thấp thỏm đầu ra
Ông Nguyễn Văn Nhất trồng 800 chậu hoa. Mưa kéo dài khiến sâu bệnh xuất hiện nhiều. Ông phải phun thuốc thường xuyên nên chi phí tăng mạnh. Dự báo trời tiếp tục mưa và lạnh. Điều này khiến hoa khó nở đúng dịp Tết. Ông lo vụ này sẽ lỗ nếu hoa bán không được giá. Giá phân bón, giống và nhân công đều tăng. Người trồng hoa chịu nhiều áp lực. Ngoài lo chất lượng, họ còn lo thị trường tiêu thụ. Nhiều năm trước, thương lái đặt hoa từ sớm. Năm nay, thương lái ít liên hệ. Việc này khiến người dân thêm phần lo lắng.
Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang cho biết xã có khoảng 30ha trồng cúc. Mưa lũ tháng 10 và tháng 11 gây nhiều thiệt hại. Lượng hoa cung ứng thị trường dự kiến giảm mạnh. Người dân đã liên kết với hợp tác xã để ổn định đầu ra. Tuy nhiên, sản xuất vẫn dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống. Điều này khiến làng hoa khó tiếp cận thị trường lớn.
Chính quyền địa phương mong có thêm hỗ trợ trong quảng bá. Việc xây dựng thương hiệu được xem là hướng phát triển bền vững. Làng hoa cúc lớn nhất miền Trung cần được đầu tư tốt hơn để tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ nguồn thu cho người dân.
Theo: Dân trí