Cuba đang gặp rắc rối lớn. Ông Trump chỉ trích tổng thống Colombia. Nhấn mạnh lại rằng Hoa Kỳ cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia.
- Lô nước tắm gội cho bé bị thu hồi do nhiễm vi sinhGaba g
- Cháy nhà máy sắn ở Lào Cai trong đêm Tết Dương lịch
- Thực phẩm tăng sức đề kháng giúp phòng cảm cúm mùa lạnh
Tóm tắt nội dung
Rubio: Cuba đang gặp rắc rối lớn
Ngày 4 tháng 1 năm 2026: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa bang Nam Carolina) phát biểu trước giới truyền thông trên chuyên cơ Air Force One khi họ đang trên đường đến Washington, D.C.
Tối Chủ nhật (ngày 5 tháng 1), sau khi ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành cuộc đột kích hôm thứ Bảy để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro , Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán rằng chính phủ cộng sản ở Cuba “sắp sụp đổ”. Ông cũng cảnh báo rằng các chế độ đối địch không thể dựa vào nhau để tồn tại nữa.
Ông Trump cũng cảnh báo rằng chính phủ Cuba không thể tiếp tục dựa vào chế độ Venezuela để được đảm bảo an ninh và nguồn dầu mỏ. Ông nói rằng số phận của Cuba giờ đây gắn liền trực tiếp với sự sụp đổ của Maduro và sự suy yếu khả năng tài chính của Venezuela trong việc hỗ trợ các đồng minh khu vực.
Tối Chủ nhật, ông Trump trở về Washington, D.C. trên chuyên cơ Air Force One từ Florida . Trong cuộc trao đổi với giới truyền thông trên máy bay, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc hành động chống lại Cuba hay không, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ nó sẽ tự sụp đổ. Tôi không nghĩ chúng ta cần làm gì cả. Có vẻ như nó sắp sụp đổ. Nó sẽ thất bại hoàn toàn.”
Ông nói thêm: “Cuba hiện không có nguồn thu nhập nào. Toàn bộ thu nhập của họ đến từ… dầu mỏ Venezuela. Họ không nhận được một xu nào. Cuba thực sự đang trên bờ vực sụp đổ. Nhiều người Mỹ gốc Cuba vĩ đại sẽ rất vui mừng về điều này.”
Những phát biểu của Trump lặp lại những bình luận của ông với giới truyền thông hôm thứ Bảy, khi ông gọi Cuba là một quốc gia thất bại và nói rằng chính phủ Mỹ sẽ sớm thảo luận về vấn đề Cuba. Ngoại trưởng Rubio cảnh báo hôm thứ Bảy: “Nếu tôi sống ở Havana và làm việc trong một cơ quan chính phủ, tôi sẽ có những lo ngại.”
Hôm Chủ nhật, Rubio cũng nhắc lại lời cảnh báo của mình đối với Cuba, nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của NBC rằng ông nghĩ “họ đang gặp rắc rối lớn”.
“Tôi sẽ không tiết lộ các bước đi và chính sách tương lai của chúng tôi về vấn đề này vào lúc này,” Rubio nói. “Nhưng ai cũng biết rằng chúng tôi không thích chế độ Cuba, và nhân tiện, chính họ là những người đã ủng hộ Maduro.”
Các quan chức Mỹ cho biết lực lượng an ninh Cuba đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì quyền lực của Maduro. Ngoại trưởng Rubio hôm Chủ nhật cho biết các điệp viên Cuba kiểm soát hiệu quả các hoạt động tình báo và an ninh ở Venezuela, bao gồm cả việc bảo vệ cá nhân Maduro và giám sát lòng trung thành trong chính phủ của ông.
“Chính người Cuba đang bảo vệ Maduro,” Rubio nói. “Ông ấy không được bảo vệ bởi vệ sĩ Venezuela. Ông ấy có vệ sĩ người Cuba.”
Chính phủ Cuba hôm Chủ nhật thừa nhận 32 binh sĩ và cảnh sát Cuba đã thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Cuba công bố số người chết chính thức. Truyền thông nhà nước Cuba cho biết các binh sĩ và cảnh sát này được triển khai theo yêu cầu của chính phủ Venezuela và tuyên bố hai ngày quốc tang.
Ông Trump đã xác nhận thương vong của người Cuba khi trở về Washington. “Nhiều người Cuba đã thiệt mạng ngày hôm qua,” ông nói. “Họ chịu tổn thất nặng nề, nhưng phía chúng tôi không có thương vong nào.”
Ông Trump chỉ trích tổng thống Colombia
Ông Trump cũng chỉ trích Colombia, cáo buộc các nhà lãnh đạo nước này tiếp tay cho hoạt động buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ.
“Colombia đang rất ốm yếu, bị cai trị bởi một kẻ bệnh hoạn thích sản xuất cocaine và bán cho Hoa Kỳ,” ông Trump nói. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Colombia “sẽ không làm điều đó nữa.”
Tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Trump cũng cáo buộc Tổng thống Colombia Gustavo Petro sở hữu một “nhà máy sản xuất cocaine” và nhắc lại rằng ông ta nên “cẩn thận”.
“Ông ta có một nhà máy sản xuất cocaine. Ông ta có một nhà máy chuyên sản xuất cocaine. Vâng, tôi nghĩ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đã nói trước đó. Ông ta đang sản xuất cocaine. Họ đang vận chuyển cocaine vào Hoa Kỳ. Vì vậy, ông ta thực sự cần phải cẩn thận,” ông Trump nói hôm thứ Bảy.
Nhấn mạnh lại rằng Hoa Kỳ cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia.
Trên chuyên cơ Air Force One, tổng thống nhắc lại rằng Hoa Kỳ cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Ông tuyên bố rằng khu vực Bắc Cực rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ trong bối cảnh các hoạt động của Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng.
“Xét từ góc độ an ninh quốc gia, chúng ta cần Greenland,” ông Trump nói.
“Chúng ta cần Greenland…nó cực kỳ quan trọng về mặt chiến lược ngay lúc này. Có các tàu của Nga và Trung Quốc xung quanh Greenland,” ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. “Từ góc độ an ninh quốc gia, chúng ta cần Greenland, và Đan Mạch không thể làm điều đó.”
Tổng thống nói thêm: “EU cũng cần chúng ta sở hữu Greenland, và họ biết điều đó.”
Ông Trump cũng mô tả cuộc đột kích hôm thứ Bảy là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khẳng định lại sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu, viện dẫn Học thuyết Monroe.
Theo: aboluowang(bản dịch)