Thủ đô Seoul của Hàn Quốc dự kiến xây dựng hầm trú ẩn dân sự đầu tiên có khả năng chống chịu một cuộc tấn công hạt nhân bên dưới khu nhà ở công, dự kiến hoàn thành trước năm 2028.
- Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn bằng các kỷ lục thế giới
- Hai thanh niên gây 7 vụ cướp giật ở Hải Phòng
- “Bác sĩ” dùng bằng giả khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân ở Cà Mau
Tóm tắt nội dung
Hầm trú ẩn đầu tiên có khả năng chống hạt nhân
Theo một quan chức cấp cao địa phương, chính quyền Seoul sẽ phối hợp với Tập đoàn Nhà ở & Cộng đồng Seoul (SH Corporation) để xây dựng khu hầm trú ẩn dành cho 999 hộ dân.
Công trình được thiết kế có khả năng chống chịu các cuộc tấn công hạt nhân, sinh học và hóa học, đặt tại tầng hầm của khu nhà với diện tích khoảng 2.147m², đủ chỗ cho khoảng 1.020 người và có thể duy trì sự sống trong 14 ngày.
Động thái nhằm ứng phó mối đe dọa hạt nhân gia tăng
Theo Báo Seoul Shinmun, đây là dự án đầu tiên của một chính quyền địa phương nhằm đối phó với nguy cơ hạt nhân ngày càng tăng tại bán đảo Triều Tiên. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục leo thang, khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Giới chuyên gia nhận định, việc xây dựng hầm trú ẩn không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ dân sự mà còn thể hiện nỗ lực của chính quyền Seoul trong việc nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng và củng cố niềm tin của người dân trước các rủi ro an ninh khu vực.
Hệ thống hầm trú ẩn hiện có
Hiện Hàn Quốc có gần 19.000 hầm trú ẩn trên toàn quốc; trong đó hơn 3.200 hầm nằm ở thủ đô Seoul. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này không được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công hạt nhân; hóa học hoặc sinh học.
Phần lớn hầm trú ẩn hiện nay được tận dụng từ ga tàu điện ngầm; tầng hầm hoặc bãi đỗ xe của các tòa nhà dân cư và thương mại; được chỉ định là nơi trú ẩn khẩn cấp khi cần thiết; với sự đồng ý của chủ sở hữu.
Ý nghĩa của dự án đối với an ninh dân sự
Việc xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân dân sự đầu tiên; được xem là bước đi mang tính biểu tượng trong nỗ lực của Seoul; nhằm tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.
Theo các nhà quan sát; nếu dự án này thành công; nó có thể trở thành mô hình mẫu cho các thành phố khác của Hàn Quốc; đồng thời góp phần nâng cao khả năng phòng vệ dân sự quốc gia; trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
Theo: Dân Trí