Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu cơ sở giáo dục đảm bảo kết nối liên lạc thông suốt giữa gia đình với nhà trường sau vụ phụ huynh bị lừa đảo chuyển tiền.

Vụ mẹ và 2 con nhỏ tử vong trên đường đi học: Tạm giữ tài xế xe tải

Cơ quan công an tạm giữ tài xế xe tải để điều tra về vụ tai nạn thương tâm khiến mẹ và 2 con nhỏ tử vong

Chiều 6/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tạm giữ tài xế xe tải là Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 6/3, trên đường tỉnh 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải với xe máy do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú ở xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ đến trường học.

Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm chị Hồng và 2 con nhỏ. Ngoài ra, cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018, con út của chị Hồng), bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, theo Người Lao Động.

Cả nước có 61 trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động

Thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT), cả nước hiện đã có 61/281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, trong đó có 53 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động do phục vụ hoạt động điều tra, 8 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

Tại Hà Nội có 22/31 đơn vị đăng kiểm, với 41 dây chuyền kiểm định và ở TP Hồ Chí Minh có 9 trung tâm đăng kiểm, với 17 dây chuyền kiểm định bị tạm dừng hoạt động, khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm tái diễn ngày càng nghiêm trọng, theo Pháp luật và Xã hội.

Một trong số những trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội (ảnh chụp màn hình trên báo Pháp luật và Xã hội).

TP.HCM yêu cầu công khai đường dây nóng liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh

Theo VOV, liên quan đến việc liên tiếp các phụ huynh bị lừa với kịch bản “con đang cấp cứu ở bệnh viện”, tối 6/3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản về việc rà soát công tác truyền thông, liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên.

Đồng thời cần công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo kết nối, thông tin chính xác.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh, sinh viên, giáo viên thận trọng khi tiếp nhận thông tin và chủ động kiểm tra, tránh trường hợp thông tin sai sự thật.

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo, nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0 để kiểm tra khoa/phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Khởi tố cô giáo mầm non gây thương tích cho cháu bé 4 tuổi

Theo Tuổi Trẻ, chiều 6/3, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết đã quyết định khởi tố đối với Đoàn Thị Thương – cô giáo mầm non cơ sở Phù Đổng – vì có hành vi đánh bé T.T.M. (4 tuổi) gây thương tích.

Thông tin ban đầu, giữa tháng 12/2022, gia đình anh Mỹ phát hiện bé M. có biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý nên tìm hiểu. Sau đó biết bé M. bị cô Thương (cô giáo mầm non) tại cơ sở Phù Đổng dùng muỗng, dùng tay véo làm tai của bé M. bị trầy xước, chảy máu. Vụ việc bạo hành bé M. đã khiến gia đình anh Mỹ bức xúc trong thời gian qua.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.