Sở Y tế Hà Nội đang là tâm điểm vụ án hối lộ khi 686 cơ sở y dược tư nhân chi tiền qua môi giới để được cấp phép nhanh và bỏ qua các sai phạm thực tế.

Sở Y tế Hà Nội biến quy trình thẩm định thành dịch vụ ngầm

Ngày 29-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Trong số 16 bị cáo, có đến 11 người từng là cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan y tế này, bao gồm cả cấp lãnh đạo phòng như ông Nguyễn Văn Đức và các phó phòng. Sự việc bắt đầu từ giai đoạn 2019-2024, khi quy trình tham mưu, cấp phép và thẩm định tại đây bị biến tướng thành một chuỗi cung ứng dịch vụ có thu phí bất chính.

Theo tài liệu từ cơ quan tố tụng, một mức giá ngầm đã được hình thành cho từng loại hồ sơ để các cơ sở có thể “chạy” giấy phép một cách trơn tru. Với giấy chứng nhận GPP dành cho các quầy thuốc, mức phí dao động từ 15 đến 20 triệu đồng, trong khi giấy phép hoạt động cho phòng khám tư nhân có giá lên tới 60-70 triệu đồng. Số tiền này giúp các cơ sở dù chưa đạt chuẩn vẫn có thể vượt qua vòng thẩm định, ghi giảm lỗi hoặc thậm chí là bỏ qua hoàn toàn các vi phạm nghiêm trọng để được hành nghề.

Mạng lưới này vận hành thông qua các cá nhân môi giới, trong đó nổi bật là Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh, những người đã thu hàng tỷ đồng từ hàng trăm cơ sở. Các “cò” này không chỉ thu tiền mà còn trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở cách bố trí vật chất, sắp xếp hồ sơ nhằm đối phó với các đoàn kiểm tra. Thậm chí, có trường hợp phong bì ghi rõ tên cán bộ nhận tiền đã được chuẩn bị sẵn ngay trước khi đoàn thẩm định xuống làm việc tại hiện trường, cho thấy sự thông đồng chặt chẽ.

Mạng lưới hối lộ và những mắt xích trung gian

Vụ án còn hé lộ vai trò của những nhân viên không làm chuyên môn nhưng lại là mắt xích quan trọng trong việc chuyển tiền hối lộ. Đỗ Doãn Tiến, lái xe của cơ quan, bị cáo buộc đã nhiều lần nhận tiền từ môi giới để chuyển lại cho các thành viên đoàn thẩm định trước mỗi chuyến đi thực tế. Đáng chú ý, cựu phó phòng Tô Tử Anh được xác định đã có tới 79 lần nhận tiền gián tiếp thông qua tài khoản của lái xe này, tạo nên một phương thức giao dịch kín kẽ nhằm tránh bị phát hiện.

Tại bộ phận một cửa, chuyên viên Ngô Thị Hồng Phương cũng tham gia vào chuỗi dịch vụ ngầm bằng cách nhận tiền từ môi giới để chuyển cho cán bộ thẩm định. Mỗi lần hỗ trợ thành công, Phương được nhận thù lao từ 500.000 đến 1 triệu đồng, tích tiểu thành đại với tổng số tiền hưởng lợi lên tới 180 triệu đồng. Trong khi đó, các lãnh đạo phòng như Đức, Anh và Tuyết bị cáo buộc đã nhận tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng, phản ánh một sự tha hóa có hệ thống trong công tác quản lý.

Kết quả điều tra xác định có tổng cộng 686 cơ sở y dược đã tham gia vào đường dây chạy giấy phép này, với tổng số tiền môi giới thu được hơn 8,6 tỷ đồng. Riêng chuyên viên Nguyễn Thị Huy bị cáo buộc nhận gần 1,7 tỷ đồng để tạo điều kiện cho 258 quầy thuốc bán lẻ. Tuy nhiên, hàng trăm chủ cơ sở đưa tiền đã không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do được xác định có tâm lý bị động, sợ bị gây khó dễ và đã thành khẩn hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Theo: Báo Tuổi Trẻ
.