Theo Chuyên gia Biến đổi Khí hậu và Phòng chống Thiên tai – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, lúc 20h30, ngày 14/11, bão số 13 có hướng đi của bão theo phương Tây – Tây Bắc. Quảng Ngãi và Quảng Nam có vẻ như sẽ thoát được vùng gió mạnh của bão 13, với cấp gió tối đa sẽ khoảng cấp 10.

Bão số 13 cách bờ biển Đà Nẵng 100km

Tâm bão Vamco cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông và đang đang có vận tốc gió 165km-185km/h. Bão đang chớm đi vào vùng biển lạnh và nó có khả năng giảm cấp dần dần. 

Vào khoảng 1h sáng ngày 15/11, tâm bão sẽ cách bờ biển Thừa Thiên Huế khoảng 50km về phía Đông. Vận tốc gió lúc đó đạt khoảng 130-150km/h. Vùng tâm bão có gió cấp 12, giật cấp 15. 

Lượng mưa lúc này ít hơn so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên khi bão tiếp cận Quảng Trị và Quảng Bình sẽ có mưa rất lớn.

Cập nhật hướng đi của bão số 13. Ảnh chụp màn hình từ Face Tiến Sĩ Huy.

Sau khi đổ bộ đất liền suy yếu thành vùng áp thấp

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn, trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 15-20km/h. 

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Bão có vận tốc 15-20km/h. Và đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Đến 19 giờ ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Trung tâm vùng áp thấp có sức gió mạnh nhất dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).