Rạng sáng ngày 14/11, bão số 13 (tên quốc tế là Vamco) đã tăng cấp và mạnh lên thành CAT 3. Có thể đổ bộ vào đất liền khoảng thời gian khoảng sáng sớm ngày 15/11. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Chuyên gia khí tượng Nguyễn Ngọc Huy nhận định bão VAMCO (bão số 13) đã tăng cấp và mạnh lên thành CAT 3 (vận tốc gió 178-208 km/h), cấp 14, giật cấp 16. Hiện tâm bão cách bờ biển Đà Nẵng 427km về phía Đông, và cách vùng dự kiến TÂM BÃO ĐỔ BỘ khoảng 665km.

Mắt bão RẤT RÕ với đường kính mắt bão lên đến 25km. Đây là đường kính mắt bão lớn nhất từng được ghi nhận của một cơn bão đi vào Biển Đông. Đường kính cơn bão rất lớn, lên đến 527km. Nếu chúng ta so sánh thì sẽ bằng chiều dài từ QUẢNG NAM đến HÀ TĨNH.

Dự báo khẩn cấp Bão Vamco

Cấp Bão

Cấp gió của bão là 10-11, giật cấp 12-13 khi gần bờ. Bão sẽ duy trì ở CAT 3 trong vòng 6 giờ tới đây sau đó bão sẽ tiếp xúc gần hơn với vùng biển lạnh 26.5oC và giảm còn CAT 2 với vận tốc gió từ 154-177km/h.
Bão sẽ duy trì CAT 2 khi tiếp cận vùng ven biển cách bờ 120km các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Bình. Do bán kính bão lớn nên bão sẽ giảm cấp còn CAT 1 với vận tốc gió từ 119-130km/h khi tiếp cận bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Bình.
Khi cách bờ 200km, Bão sẽ đổi hướng và đi dọc theo hướng Tây-Tây Bắc.

Bão số 13 tăng 2 cấp thành cuồng phong trên Biển Đông.
Ảnh chụp màn hình từ Facebook cá nhân Tiến Sĩ Huy.

Thời Gian Bão Đổ Bộ

Tâm Bão sẽ đổ bộ vào đất liền khoảng thời gian khoảng sáng sớm ngày 15/11. TUY NHIÊN PHẢI HẾT SỨC LƯU Ý: DO BÁN KÍNH BÃO LỚN NÊN VÙNG GIÓ MẠNH CỦA VÀNH ĐĨA TRƯỚC CỦA BÃO SẼ TIẾP CẬN BỜ BIỂN CÁC TỈNH TỪ QUẢNG NAM ĐẾN HUẾ TỪ SÁNG SỚM NGÀY 15/11 (KHOẢNG 1 GIỜ SÁNG). Khu vực tiếp xúc với gió bão lớn lần lượt từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và đến Quảng Bình. Một phần gió mạnh cũng ảnh hưởng đến Quảng Ngãi và Hà Tĩnh.

Sóng biển sẽ cao 7-8m gần bờ. Triều cường tăng lên 1m
(Có một yếu tố có thể khiến bão giảm cấp là nhiệt độ mặt biển gần bờ lúc này đang là 25.5 – 26oC. Tuy nhiên khoảng không gian có nhiệt độ thấp này chỉ 50km gần bờ. Trong khi bán kính bão rất lớn, đi với tốc độ nhanh nên dù giảm cấp thì khi vào bờ bão vẫn lớn)

Chuyên gia khuyến cáo hãy sơ tán!

Hãy sơ tán! Nếu nhà ở của bà con là nhà cấp 4, lợp tôn, ngói, tường bị ngâm nước trong các đợt lụt vừa qua thì phải nhanh chóng tìm đến chỗ trú an toàn gần nhất. Nơi tránh trú tốt nhất là nhà dân kien cố 2 tầng ở cùng khu dân cư.

Việc sơ tán phải hoàn thành trước 19h ngày 14/11. Người dân khu vực ven biển nên sơ tán vào sâu trong đất liền.

Các tàu thuyển nên di chuyển vào trong các sông bên trong đất liền. Hoặc nếu kịp thì nên di chuyển về phía Nam. Các thuyền nhỏ đên kéo lên bờ và neo cột lại ở các công trình kiên cố.
Tuyệt đối không đi ra ngoài đường vào thời gian từ 21h ngày 14/11 đến hết ngày 15/11.

Các giàn giáo công trình xây dựng, bảng quảng cáo ngoài trời phải được hạ xuống trước 16h ngày 14/11.

Hãy sạc đầy điện thoại, chuẩn bị thêm ắc quy nếu có thể. Bão có thể gây mất điện diện rộng dài ngày. Chuẩn bị nhu yếu phẩm, dự phòng cho 1 tuần đề phòng trường hợp lụt lên cao sau khi bão vào.

Hãy báo cho người than biết nơi bạn đang tránh trú, và phải chắc chắn bạn đang ở chỗ an toàn. Đề phòng lụt ở khu vực đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở các huyện phía Tây.

Khu vực Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế – nơi đất đã ngậm no nước trong các đợt mưa kéo dài trước đây. Bà con hãy tự đánh giá rủi ro và nguy cơ để chủ động tìm đến nơi an toàn tạm lánh lũ, lụt và sạt lở đất.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn cho biết, trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên). Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay (14/11) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão 9-11m. Biển động dữ dội.

Vùng biển từ Hà Tĩnh – Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm và Hòn Ngư sẽ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; biển động rất dữ dội.

Trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sẽ có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m.

Từ sáng và trưa nay (14/11), trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7. Sau đó gió tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo từ 14-16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến là 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm. Tại Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi sẽ có mưa to với lượng mưa là 50-150mm/đợt.