Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm BOT quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu từ 7h ngày 13/1.

Tạm dừng thu phí BOT quốc lộ 51 từ 13/1

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm BOT quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu từ 7h ngày 13/1.

Trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải chiều 9/1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã thực hiện đúng nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT.

Quá trình thực hiện, có một số quy định tại hợp đồng dự án BOT quốc lộ 51 thay đổi như: Chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu… Do đó các bên phải đàm phán nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí, tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án.

Do nội dung vướng mắc của dự án BOT quốc lộ 51 vượt thẩm quyền, Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo cụ thể. Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm thu thuộc dự án BOT quốc lộ 51 từ 7h ngày 13/1, theo VnExpress.

Điều tra vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai lái ôtô va chạm với 3 xe khác

Chiều 9/1, đại diện Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Phạm Minh Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, lái xe ôtô va chạm với 3 xe khác.

Trước đó, chiều 16/12/2022, ông Phạm Minh Phước (SN 1965, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ôtô di chuyển tới địa phận phường Thống Nhất thì va chạm với 3 xe đang dừng bên đường.

Liên quan thông tin dư luận tại địa phương cho rằng ông Phước có biểu hiện đã uống rượu bia trước khi lái xe, nhưng kết quả đo nồng độ cồn tại Công an phường Thống Nhất là 0,000mg/l.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Minh Phước giữ chức Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu.

Bờ sông Hồng sạt lở đe doạ an toàn 30 hộ dân quận Hoàn Kiếm

Sạt lở bờ sông Hồng (Hà Nội) có xu hướng tiếp tục phát triển, nguy cơ đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng, tài sản của khoảng 30 hộ dân.

UBND TP Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp sự cố lún, sụt, sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) và ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng này, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.

10 ngày chờ tin đưa bé trai rơi ống trụ bê tông về nhà

10 ngày sau vụ việc bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp, mọi nỗ lực nhằm đưa bé sớm về nhà nhưng đến nay công tác cứu hộ chưa đạt kết quả như mong đợi.

Lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Đã 10 ngày trôi qua, nhưng công tác cứu hộ vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nhân lực, thiết bị, máy móc, thậm chí búa rung 180kW từ Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng được chuyển vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ.

Điều mà mọi người mong đợi nhất vào thời điểm này là “bao giờ mới đưa được thi thể bé Hạo Nam lên để bàn giao cho gia đình”. Cha mẹ của bé Hạo Nam chia sẻ: “Giờ chỉ mong con sớm được đưa về để gia đình làm các thủ tục an táng lần cuối”, theo VietNamNet.

Lực lượng cứu hộ bơm ô-xy xuống ống trụ bê tông nơi bé Nam gặp nạn (ảnh chụp màn hình trên VietNamNet).