Liên quan đến sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương đã tạm giữ 1.422 sổ hồng, hàng trăm miếng vàng để bảo đảm thi hành án.

Hàng loạt cựu lãnh đạo Khánh Hòa bị truy tố

Theo cáo trạng vừa hoàn tất của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, các bị can gồm: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh – hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên – cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái – cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh này, còn có Nguyễn Duy Cường – cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang – cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng).

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á; và Nguyễn Thị Hằng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sai phạm tại “đất vàng” sân bay Nha Trang

Theo cáo trạng, khu đất sân bay Nha Trang cũ rộng hơn 238 ha, nằm ở vị trí đắc địa giáp đường Trần Phú – được xem là “đất vàng” của tỉnh Khánh Hòa. Khu đất này thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân và Trung đoàn 920, được xếp vào danh mục tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Năm 2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đến năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng cho tỉnh Khánh Hòa, để thực hiện dự án BT (xây dựng – chuyển giao).

Tuy nhiên, quá trình triển khai, các bị can đã thực hiện trái quy định, chưa có quyết định thu hồi, giao đất của Thủ tướng nhưng vẫn chuyển giao cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án. Gần 63 ha đất quốc phòng đã bị bàn giao trái phép cho Công ty Phúc Sơn, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Tập đoàn Phúc Sơn chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng

Mặc dù chưa có quyết định giao đất và chưa được cấp phép xây dựng, nhưng Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn – vẫn chỉ đạo nhân viên quảng bá dự án “Khu đô thị – Trung tâm thương mại – Dịch vụ – Tài chính – Du lịch Nha Trang” như đã hoàn thiện pháp lý.

Doanh nghiệp này sau đó ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng.

Hai bị can Trần Hữu Định và Nguyễn Thị Hằng giúp Hậu hợp thức hóa chứng từ; thực hiện 211 hợp đồng; để ngoài sổ sách kế toán khoảng 1.000 tỷ đồng, chuyển cho Hậu và người thân sử dụng cá nhân.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, tại phiên xét xử ở vụ án khác vào năm 2024 (Ảnh: VnExpress)

Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng và hàng trăm miếng vàng

Trong quá trình điều tra; Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên; tạm giữ tài sản của các bị can và đơn vị liên quan.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương xác định; 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng); một xe Mercedes S600; 500 miếng vàng của Nguyễn Văn Hậu; cùng 33 miếng vàng của Nguyễn Thị Hằng đã bị tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ:

  • 4 tỷ đồng do bị can Hoàng Viết Quang tự nguyện nộp;
  • 4 tỷ đồng từ một cá nhân liên quan, là khoản thu lợi từ chuyển nhượng đất dự án;
  • 500 triệu đồng do bà Đào Thị Tuyết nộp; để khắc phục hậu quả cho chồng – bị can Trần Hữu Định.

Sau khi Nguyễn Văn Hậu đề nghị bán 501 miếng vàng; để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả; Viện kiểm sát đã chấp thuận và trả lại số vàng này để thực hiện nghĩa vụ. Hiện số tiền trên đã được nộp vào tài khoản cơ quan thi hành án.

Nhiều cựu lãnh đạo Khánh Hòa đang thi hành án

Trong các vụ án liên quan sai phạm đất “vàng” ở Nha Trang; ông Nguyễn Chiến Thắng đang chấp hành 22 năm 6 tháng tù (4 bản án); ông Lê Đức Vinh 13 năm 6 tháng tù (3 bản án); ông Đào Công Thiên 16 năm 6 tháng tù (4 bản án); còn Võ Tấn Thái bị phạt 13 năm tù (4 bản án).

Theo: VnExpress

Từ Khóa: