Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump giữa lúc quan hệ song phương rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới.
- Vì sao ông Trump ra lệnh cấm nhập cảnh 12 nước? Mục tiêu thật sự là gì?
- Sóc Trăng: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn vụ nghi vấn cửa hàng C.P. Việt Nam bán thịt không đảm bảo
- Putin cảnh báo đanh thép sau làn sóng tấn công: “Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ”
Tóm tắt nội dung
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm
Ngày 5/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cuộc trao đổi được thực hiện theo đề nghị từ phía Washington, theo hãng tin Tân Hoa Xã.
Dù nội dung chi tiết chưa được công bố, đây được xem là một động thái ngoại giao nhằm tháo gỡ những vướng mắc đang leo thang trong quan hệ song phương. Hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến cuộc gọi này.
Thỏa thuận thương mại tạm thời đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Cuộc điện đàm được tiến hành chỉ vài tuần sau vòng đàm phán thương mại diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), nơi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời. Cụ thể, Mỹ đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Bắc Kinh giảm thuế từ 125% xuống còn 10% đối với hàng hóa Mỹ, áp dụng trong vòng 90 ngày.
Tuy nhiên, ngày 30/5, Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm cam kết, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh không thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thống nhất. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng cho rằng Trung Quốc cố tình kéo dài tiến độ thực thi mà không nêu rõ bằng chứng cụ thể.
Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/6 khẳng định Mỹ mới là bên hành động thiếu thiện chí, khi liên tục áp đặt các rào cản mới như hạn chế xuất khẩu công nghệ và siết chặt chính sách thị thực đối với sinh viên Trung Quốc.
Đất hiếm: “Lá bài chiến lược” trong căng thẳng Mỹ – Trung
Ngoài tranh chấp thương mại, nhiều chuyên gia cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc còn bị đẩy cao bởi vấn đề kiểm soát nguồn khoáng sản chiến lược – đặc biệt là đất hiếm. Trung Quốc hiện nắm giữ vai trò nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất toàn cầu, và Bắc Kinh hoàn toàn có thể sử dụng điều này như một đòn bẩy trong cuộc đối đầu kinh tế với Washington.
Đối thoại kênh 2: Nỗ lực song hành để hạ nhiệt căng thẳng
Cũng trong ngày 5/6, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã tiếp đoàn đại biểu Hoa Kỳ tham dự Đối thoại kênh 2 Trung – Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh. Tại sự kiện này, ông Hàn Chính nhấn mạnh rằng quan hệ Trung – Mỹ là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới và hiện đang ở giai đoạn bước ngoặt mang tính lịch sử.
Ông kêu gọi hai quốc gia duy trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích của cả hai bên cũng như sự ổn định toàn cầu.
Phái đoàn Mỹ kỳ vọng vào kết quả tích cực
Các thành viên trong đoàn Mỹ đánh giá cao vai trò của đối thoại kênh 2 trong việc thúc đẩy hiểu biết, xây dựng lòng tin và tìm kiếm giải pháp hợp tác thực chất. Những nội dung được thảo luận tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như thương mại, đầu tư và các chính sách công nghệ song phương.
Đối thoại kênh 2 (Track Two Dialogue) là hình thức trao đổi không chính thức giữa các chuyên gia, học giả, cựu quan chức hoặc đại diện tổ chức tư vấn từ hai nước. Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng hình thức này có ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạch định chính sách chính thức và thường đóng vai trò như “bàn đạp” cho các cuộc đàm phán cấp chính phủ.
Theo: Hà Nội mới