Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương; chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13 và mưa lũ; ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân

Bão số 13 có thể gây mưa lớn, gió giật mạnh ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI (bão số 13); đang di chuyển vào khu vực giữa và nam Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 13–14, giật cấp 16–17. Bão được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; trong vài ngày tới gây ra mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ sạt lở đấ;, lũ quét và ngập úng nghiêm trọng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Nhiều địa phương hiện vẫn chưa khắc phục hết hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua. Hàng chục nghìn ngôi nhà còn bị ngập sâu, hệ thống giao thông; điện, nước, trường học bị hư hỏng nặng. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương; tuyệt đối không được chủ quan, phải đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Chỉ đạo khẩn từ Chính phủ: Huy động tổng lực ứng phó

Chiều 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 210/CĐ-TTg; yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Y tế cùng các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo:

  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ – cứu nạn; hỗ trợ sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm.
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ đập; đê điều, các công trình thủy lợi; hướng dẫn người dân bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi.
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ chỉ đạo, điều hành.
  • Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng rà soát hệ thống lưới điện, công trình trọng điểm; có biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn.
  • Bộ Y tế chuẩn bị cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu; sẵn sàng ứng phó tình huống thiên tai kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện; về công tác phòng, chống bão tại địa bàn; khẩn trương rà soát, sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao; đảm bảo nơi ở an toàn, lương thực, nước uống; và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong vùng ảnh hưởng.

Không để người dân “thiếu an toàn, thiếu đói, thiếu nước sạch”

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, sau khi bão đi qua; các địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả; tập trung cứu trợ, hỗ trợ tái thiết sản xuất và ổn định đời sống cho người dân. Công tác ứng phó phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt và thực chất; không để người dân bị “thiếu an toàn, thiếu đói, thiếu nước sạch, thiếu thông tin”.

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương không được để xảy ra tình trạng chủ quan; chậm trễ hoặc “trên nóng, dưới lạnh” trong chỉ đạo và thực hiện. Tinh thần là “chủ động hơn một bước, ứng phó cao hơn một mức”; huy động tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện hiện có; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Công điện của Thủ tướng một lần nữa khẳng định quyết tâm của Chính phủ; trong việc chủ động phòng chống thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu; khiến tình hình bão, lũ ngày càng diễn biến khó lường.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo quốc gia; về phòng chống thiên tai và Văn phòng Chính phủ để kịp thời nắm tình hình; điều phối hỗ trợ khi cần thiết. Song song đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải được thực hiện liên tục; giúp người dân hiểu rõ diễn biến bão, biết cách phòng tránh, bảo vệ bản thân và tài sản.

Việc triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13; thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; “Không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.”

Theo: Vietnamplus

Từ Khóa: