Truyền thông Tasnim đưa tin một tàu chở dầu phát nổ do trúng thủy lôi sau khi rời tuyến hàng hải do Iran quy định tại eo biển Hormuz, trong khi chính quyền Iran chưa xác nhận thông tin này.

Theo Reuters ngày 26/7, hãng thông tấn Tasnim của Iran loan tin vụ nổ xảy ra trong ngày tại eo biển Hormuz, sau khi tàu này đi ra khỏi tuyến đường hàng hải do Iran quy định. Trước đó, Iran đã nhiều lần cảnh báo tàu thuyền sẽ phải chịu hậu quả nếu di chuyển ra ngoài tuyến hàng hải mà nước này áp đặt tại eo biển này.

Sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và lập cơ quan để kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ngăn chặn hoặc tấn công một số tàu, cảnh báo rằng tàu thuyền muốn đi qua eo biển phải tuân theo điều phối của cơ quan chức năng Iran.

Quyền kiểm soát eo biển Hormuz là vấn đề tâm điểm trong xung đột giữa Iran và Mỹ. Chính quyền Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực không chấp nhận việc Iran tuyên bố quản lý eo biển, và quân đội Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Trong một thông báo rạng sáng 26/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tính đến ngày 25/7, lực lượng đã buộc 12 tàu thương mại quay đầu sau khi các tàu này cố thoát khỏi sự phong tỏa. CENTCOM cũng cho biết đã vô hiệu hóa hai tàu không tuân thủ và đổ bộ lên hai tàu khác để yêu cầu làm theo quy định.

Hai ngày qua, Mỹ đã tạm ngừng không kích Iran sau 13 ngày liên tục oanh tạc, động thái được cho là nhằm tạo không gian cho ngoại giao. Reuters ngày 26/7 dẫn nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ nước này sẽ ngừng tấn công chừng nào Mỹ làm điều tương tự, và thông điệp đã được chuyển cho phía Mỹ.

Tuy nhiên, nguồn tin này nói rằng Iran vẫn còn hoài nghi ý đồ của Mỹ. Ông cho biết “quan điểm phổ biến là việc tạm ngừng chỉ mang tính chiến thuật chứ không phải hành động thực sự”.

Hà Lê (tổng hợp)