Tàu mắc cạn JAKARTA ở bãi Chuối dưới chân đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) đã bị sóng đánh gãy đôi. 300 tấn dầu từ tàu có nguy cơ tràn ra biển Thừa Thiên Huế.

Theo Thanh Niên, ngày 19/10, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết, tàu biển JAKARTA từ đầu tháng 10 đã bị gãy, gần như đứt lìa. Trên tàu chứa khoảng 300 tấn dầu, trong đó 200 tấn dầu FO và 100 tấn dầu DO. Vì vậy gây nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. 

Tờ Zing dẫn lời ông Phan Thiên Định – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã đến khu vực tràn dầu để tìm phương án xử lý.

“Lực lượng chức năng phát hiện quanh khu vực tàu có vết dầu loang. Tuy nhiên, phần lớn dầu đang ở phía đầu mũi tàu chưa bị tràn ra”, ông Định nói.

Trước đó, ngày 18/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có công văn số 517 ứng phó sự cố tràn dầu tàu JAKARTA.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai nhanh chóng các biện pháp ngăn ô nhiễm môi trường. Và huy động lực lượng, trang thiết bị xử lý sự cố tràn dầu có thể xảy ra.

Được biết, ngày 10/10, lực lượng chức năng phát hiện 1 tàu mắc cạn JAKARTA treo cờ Đài Loan bị sóng biển đánh dạt vào. Tàu có chiều dài khoảng 70m, cao 25m, ngang 30m.